Kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 25 năm Quốc khánh Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chúc mừng Quốc khánh Slovakia, ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, hàng vạn cán bộ, nhà khoa học Việt Nam đã được đào tạo tại Tiệp Khắc trước đây, Cộng hòa Slovakia ngày nay và nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ nắm giữ chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trở thành nhân chứng và cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia đang ngày càng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.
Ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Slovakia phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Ông Bùi Quang Hải, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Slovakia phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Ông Bùi Quang Hải cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ, hỗ trợ của Đại sứ quán Slovakia và Lãnh sự quán Slovakia tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện giúp Hội làm tốt vai trò kết nối hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Slovakia.

Tòa tháp Hữu nghị (Friendship Tower), do Công ty Trách nhiệm hữu hạn CZ Slovakia - Việt Nam làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn khởi công xây dựng trên nền trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một trong những biểu trưng đặc sắc cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Slovakia trong giai đoạn hiện nay.
 
Tại buổi họp mặt, ông Lê Hồng Quang, Đại biện lâm thời Sứ quán Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Slovakia và Việt Nam, thể hiện qua hoạt động trao đổi đoàn cấp cao của Nhà nước và các ngành, địa phương giữa hai nước cũng như sự gia tăng ổn định về kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước, sự tham gia của các nhà đầu tư Slovakia tại Việt Nam và ngược lại.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Quang đề nghị Hội nghị Việt Nam - Slovakia Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các cựu sinh viên Việt Nam đã từng học tập tại Slovakia tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị với nhân dân các địa phương của Slovakia, trở thành cầu nối vững chắc tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Slovakia với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm