Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tuần Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ diễn ra từ ngày 7-14/1 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các hoạt động Triển lãm ảnh hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ; triển lãm giới thiệu đất nước Ấn Độ; Ngày Yoga; Chương trình trình diễn thời trang Việt Nam - Ấn Độ; giới thiệu điện ảnh Ấn Độ, giao lưu ẩm thực Việt - Ấn... Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (6/7/2007-6/7/2017). 
Các tiết mục múa truyền thống và trình diễn nhạc cụ dân tộc do các thành viên thuộc Hội Hữu nghị Việt - Ấn thành phố tham gia biểu diễn chào mừng Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Các tiết mục múa truyền thống và trình diễn nhạc cụ dân tộc do các thành viên thuộc Hội Hữu nghị Việt - Ấn thành phố tham gia biểu diễn chào mừng Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa truyền thống và tôn giáo. Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp từ nhiều năm qua, mang lại sự gắn bó, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy sự hợp tác đa dạng trong các lĩnh vực, giữa các ngành, địa phương, mang lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân hai nước trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.    
Đại diện Hội Hữu nghị Việt - Ấn Thành phố Hồ Chí Minh tặng sách kinh VEDA (phiên bản tiếng Việt) do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành cho bà Smita Pant (thứ 2, bên trái), Tổng lãnh sự Ấn Độ và ông Huỳnh Minh Thiện (thứ 2, bên phải), Chủ tịch HUFO tại Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Đại diện Hội Hữu nghị Việt - Ấn Thành phố Hồ Chí Minh tặng sách kinh VEDA (phiên bản tiếng Việt) do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành cho bà Smita Pant (thứ 2, bên trái), Tổng lãnh sự Ấn Độ và ông Huỳnh Minh Thiện (thứ 2, bên phải), Chủ tịch HUFO tại Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Tuần Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, ẩm thực, đất nước và con người Ấn Độ đến với nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị gắn bó giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với người dân Ấn Độ, góp phần vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ ngày càng được củng cố và phát triển.     Bày tỏ vui mừng tham dự khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ, bà Smita Pant, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ giao thương hữu nghị từ lâu đời, có sự tương đồng về văn hóa và nhân dân hai nước đã vượt qua sự xa xôi về khoảng cách địa lý để xây dung tình cảm hữu nghị anh – em tốt đẹp.    
Các đại biểu và du khách tham quan mua sắm các sản phẩm tại gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm truyền thống của Ấn Độ tại Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Các đại biểu và du khách tham quan mua sắm các sản phẩm tại gian trưng bày và giới thiệu các sản phẩm truyền thống của Ấn Độ tại Tuần lễ văn hóa Việt Nam - Ấn Độ. Ảnh: Thế Anh - TTXVN
Theo bà Smita Pant, trong thời gian qua, hai nước đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật...; đặc biệt là các hoạt động giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.    
Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam Ấn Độ đã thu hút đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia với các chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống Việt Nam và Ấn Độ, biểu diễn Yoga, giao lưu ẩm thực, trao tặng kinh Phật Veda.../.
Nguồn: TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm