Khai mạc Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017

Khai mạc Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017
Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017 thu hút gần 500 vận động viên đến từ 51 đơn vị tham gia. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung điền kinh nhằm giành 48 bộ huy chương. Trong đó, nhiều vận động viên điền kinh xuất sắc vừa thi đấu tại SEA Games lần thứ 29 tham gia giải đấu, như Nguyễn Thị Huyền (Nam Định), Lê Tú Chinh (Thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội), Trần Thị Yến Hoa (Thừa Thiên - Huế), Dương Văn Thái (Nam Định), Vũ Thị Ly (Ninh Bình). Theo lịch thi đấu, tại sân vận động Thống Nhất diễn ra các nội dung trong sân vận động và tại quận 2 thi đấu các nội dung chạy marathon và đi bộ 20km.
Quang cảnh lễ khai mạc Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017. Ảnh: Xuân Dự - TTXVNQuang cảnh lễ khai mạc Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Quang cảnh lễ khai mạc Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Theo Ban Tổ chức, Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017 được tổ chức nhằm đánh giá công tác đào tạo của các đơn vị, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia để tham dự các giải quốc tế và tham dự ASIAD 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 8/2018 tại Indonesia.
Câc vận động viên thi đấu nội dung nam 100 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVNCâc vận động viên thi đấu nội dung nam 100 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVNCâc vận động viên thi đấu nội dung nam 100 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Câc vận động viên thi đấu nội dung nam 100 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đoàn tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Quân đội tạm thời dẫn đầu với thành tích 1 Huy chương Vàng.
Vận động viên Lê Tú Chinh giành huy chương Vàng nội dung nữ 100 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Vận động viên Lê Tú Chinh giành huy chương Vàng nội dung nữ 100 m. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á Lê Tú Chinh đăng ký thi đấu 4 nội dung gồm 100 m, 200 m, tiếp sức 4x100m và 4x400m. Chiều 23/10, Tú Chinh đã giành được huy chương vàng nội dung 100 m. Cô gái vàng điền kinh Việt Nam cho biết sẽ phấn đấu giành được 4 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu.
Ban tổ chức trao huy chương nội dung đẩy tạ nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ban tổ chức trao huy chương nội dung đẩy tạ nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Dự kiến, Giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2017 sẽ kết thúc và trao thưởng ngày 27/10./.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm