Kết nối, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao thông qua các hội nghị quốc tế

Kết nối, thương mại hóa sản phẩm công nghệ cao thông qua các hội nghị quốc tế
Theo đó, Khu Công nghệ cao Thành phố sẽ tổ chức 3 hội nghị quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới, thiết kế chế tạo hệ thống vi cơ điện tử (Mems), robot và trí tuệ nhân tạo.
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Qua đó, tiếp tục kết nối, tăng cường các quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao theo xu hướng chung của thế giới.
 
Hội nghị Ứng dụng công nghệ nano và vật liệu mới sẽ diễn ra vào ngày 31/8, dự kiến thu hút 12 diễn giả là những nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực công nghệ và vật liệu nano thế giới, trong đó nổi bật là Giáo sư Sumio Iijima (Đại học Meijo, Nhật Bản), người đã phát minh ra vật liệu carbon nanotube ở Nhật Bản năm 1991, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển một cách thần kỳ của công nghệ và vật liệu nano không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên toàn thế giới. Giáo sư Munir Nayfeh (Đại học Illinois, Hoa Kỳ), người đã phát minh ra vật liệu nano silicon có tính chất phát quang và được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y sinh học và trị liệu ung thư…

Diễn đàn Vi cơ điện tử (Mems) sẽ diễn ra vào ngày 28/9, với chủ đề chính là “Nắm bắt xu hướng nuôi dưỡng sáng tạo”. Điểm nhấn của diễn đàn là nơi trình diễn về công nghệ Mems, từ đó thúc đẩy ký kết hợp đồng thương mại hóa công nghệ.

Các đại biểu tham quan và tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ cung ứng tại các gian hàng giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ trong tiếp thị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu tham quan và tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ cung ứng tại các gian hàng giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ trong tiếp thị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN

Diễn đàn xoay quanh các chủ đề về thương mại hóa sản phẩm Mems từ kết quả hoạt động nghiên cứu, triển khai; chính sách thu hút đầu tư nhằm phát triển ngành công nghiệp Mems; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp Mems; vai trò của quỹ đầu tư mạo hiểm trong sự phát triển hệ sinh thái Mems.
  
Bên cạnh đó, Hội nghị quốc tế thường niên Khu công nghệ cao Thành phố năm 2018 có chủ đề “Robot và Trí tuệ nhân tạo” sẽ diễn ra vào ngày 16 – 17/11.

Ngoài phiên chính về Robot và Trí tuệ nhân tạo, Hội nghị có 3 phiên chủ đề song song gồm: Sự tương tác giữa con người và robot trong thời đại công nghiệp 4.0; Robot và trí tuệ nhân tạo cho thành phố thông minh; Việt Nam trong thời đại robot và trí tuệ nhân tạo.
Các đại biểu tham quan và tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ cung ứng tại các gian hàng giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ trong tiếp thị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu tham quan và tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ cung ứng tại các gian hàng giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ trong tiếp thị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu tham quan và tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ cung ứng tại các gian hàng giới thiệu xu hướng ứng dụng công nghệ trong tiếp thị. Ảnh: Thế Anh-TTXVN
  
Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Khu được định hướng trở thành một khu công nghệ cao tiên phong, dẫn đầu trong lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ của cả nước.

Các hội nghị là cơ hội để nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư cùng tham gia, tạo ra kết nối nhằm mục tiêu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời là bước chuẩn bị cho sự phát triển bền vững, tối ưu hóa tiềm năng của Khu công nghệ cao trong cách mạng công nghiệp 4.0.
  
Tính đến nay, Khu Công nghệ cao Thành phố đã thu hút 1,9 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và trên 5,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Riêng năm 2018, Khu đặt mục tiêu thu hút đầu tư FDI khoảng 600 triệu USD; giá trị sản xuất đạt khoảng 14 tỷ USD./.
 Tiến Lực

Có thể bạn quan tâm