Hướng dẫn đề xuất tài trợ từ dự án đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ

Hướng dẫn đề xuất tài trợ từ dự án đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học công nghệ
Dự án FIRST được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký kết thực hiện từ năm 2013, nhằm góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp.
Chuyên gia giới thiệu về Dự án FIRST. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Chuyên gia giới thiệu về Dự án FIRST. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Theo Ban quản lý Dự án FIRST, Dự án thí điểm thực hiện ba khoản tài trợ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khác nhau, gồm: tài trợ cho các tổ chức khoa học công nghệ công lập (tối đa 4 triệu USD); tài trợ cho chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (tối đa 200 ngàn USD); tài trợ cho các nhóm hợp tác (mức trần 3 triệu USD/nhóm, 300 ngàn USD/thành viên).
               
Ông Lương Văn Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Dự án FIRST cho biết, đến nay đã có hơn 30 đơn vị thụ hưởng bằng các hình thức tài trợ khác nhau của FIRST. Tiếp nối đợt kêu gọi lần 2, Dự án FIRST đang tiếp tục tổ chức đợt kêu gọi lần 3 cho cả ba khoản tài trợ với các tiêu chí đánh giá được hướng dẫn rõ ràng và minh bạch với mong muốn tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận đến Dự án FIRST.
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Tại hội thảo, các chuyên gia đã hướng dẫn chi tiết về cách thức và thủ tục hồ sơ đề xuất tài trợ như tiêu chí lựa chọn dự án, chứng minh năng lực tài chính, các chi phí không hợp lệ, phân loại kinh phí, lập dự toán tài chính… Các chuyên gia lưu ý, khi lập dự toán tài chính cho hồ sơ đề xuất phải trên tinh thần triệt để tiết kiệm ngân sách nhà nước; ưu tiên cho các hoạt động gắn với tiếp thu tri thức, bí quyết kỹ thuật, nắm bắt, chuyển giao và làm chủ công nghệ.
               
Về đối tượng được tài trợ, ông Trần Quốc Thắng, Trưởng ban Giám sát và Đánh giá FIRST cho biết, Dự án tập trung vào “ba nhà”, trong đó hỗ trợ Chính phủ về các môi trường chính sách, chia sẻ rủi ro nghiên cứu – phát triển (R&D); hỗ trợ viện nghiên cứu – trường đại học tự chủ, gắn với thị trường và doanh nghiệp, thu hút chất xám; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới công nghệ, giúp giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh), phát triển đội ngũ doanh nghiệp khoa học công nghệ./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm