Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Hơn 8.000 vận động viên tham gia Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh 2018
Giải do Liên đoàn điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Pulse Active tổ chức. Đặc biệt, giải năm nay được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chính thức đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia.
Các vận động viên tham gia giải. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVNCác vận động viên tham gia giải. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Các vận động viên tham gia giải. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Tại giải năm nay, các vận động viên thi đấu ở 2 hạng chuyên nghiệp và phong trào với 4 nội dung 42km, 21km, 10km và 5km, trong đó lộ trình giành cho các vận động viên chuyên nghiệp bắt đầu từ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), chạy qua cầu Phú Mỹ, qua quận 2 và quay trở lại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. 

Theo Ban tổ chức, bên cạnh việc chào đón các vận động viên chuyên nghiệp tham dự, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang lên kế hoạch đo lường nội dung đường chạy marathon - 42km mới của Giải, cùng Hiệp hội Điền kinh Thế giới (IAAF/AIMS). Điều này cũng có nghĩa, đường chạy HCMC Marathon sẽ sớm được công nhận bởi IAAF/AIMS. 

Giải Marathon Thành phố Hồ Chí Minh - HCMC Marathon mang nhiều ý nghĩa, không chỉ được biết đến rộng rãi trong nước mà còn thu hút sự quan tâm và ủng hộ sâu sắc của nhiều vận động viên đến từ các quốc gia mạnh về điền kinh trong khu vực, đặc biệt phải kể đến là Nhật Bản.

Giải năm nay còn có sự góp mặt của vận động viên nữ kỳ cựu Naoko Takahashi (Nhật Bản), người đã từng giành chức vô địch và phá kỷ lục tại Olympic Sydney 2000. 

Kết quả chung cuộc, ở hạng chuyên nghiệp, các vận động viên Việt Nam thống lĩnh hạng mục marathon.

Ở cự ly 42 km, ở hạng mục dành cho nam, vận động viên Ngô Dũng (Việt Nam) đã về nhất với thành tích 2 giờ 42 phút; hạng mục nữ, vận động viên Pha Lê về nhất với thành tích 3 giờ 8 phút.

Ở cự ly 21 km, ở hạng mục dành cho nam, vận động viên Phúc Cao về nhất với thành tích 1 giờ 19 phút; hạng mục nữ, vận động viên Phương Nguyễn về nhất với thành tích 1 giờ 30 phút. 
Các vận động viên tham gia chạy trên cầu Phú Mỹ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Các vận động viên tham gia chạy trên cầu Phú Mỹ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Ở hạng mục phong trào, về nhất ở cự ly 42 km nam là vận động viên Kim Mitsu (Nhật Bản) về nhất với thành tích 2 giờ 58 phút; 42 km nữ là vận động viên Jep Naum (Kenya) về nhất với thành tích 3 giờ 11 phút; ở cự ly 21 km, về nhất nam là vận động viên Junne Von Rodent (Hà Lan) với thành tích 1 giờ 22 phút; nhất nữ là vận động viên Hứa Thanh Giang (Việt Nam) với thành tích 1 giờ 34 phút. 

Ban tổ chức cũng đã trao các giải cho các vận động viên đạt thứ hạng cao ở các hạng mục 10 km, 5 km./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm