Hơn 5.000 vận động viên tham dự Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 5.000 vận động viên tham dự Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả ở nội dung quan trọng nhất là marathon chuyên nghiệp cự ly 42,195 km, đối với nội dung nữ, vận động viên Rotich Jane (Kenya) giành Huy chương Vàng với thành tích 3 giờ 2 phút 34 giây; Huy chương Bạc thuộc về vận động viên Kigen Caroline (Kenya) với thành tích 3 giờ 15 phút 05 giây; vận động viên Việt Nam Nguyễn Chi giành Huy chương Đồng với thành tích 3 giờ 22 phút 04 giây.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng (trái) trao giải thưởng cho các vận động viên nữ chuyên nghiệp đạt giải cao ở cự ly 42km. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng (trái) trao giải thưởng cho các vận động viên nữ chuyên nghiệp đạt giải cao ở cự ly 42km. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các vận động viên nữ chuyên nghiệp ở cự ly 42km đạt được giải cao. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các vận động viên nữ chuyên nghiệp ở cự ly 42km đạt được giải cao. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ở nội dung marathon chuyên nghiệp cự ly 42,195 km dành cho nam, vận động viên Keter Peter (Kenya) giành giành Huy chương Vàng với thành tích 2 giờ 28 phút 47 giây; Huy chương Bạc thuộc về Birgen Geoffrey cũng người Kenya với thành tích 2 giờ 35 phút 46 giây, vận động viên Việt Nam Đỗ Quốc Luật giành Huy chương Đồng với thành tích 2 giờ 43 phút 59 giây.
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các vận động viên nam chuyên nghiệp đạt giải thứ hạng cao ở cự ly 42km. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các vận động viên nam chuyên nghiệp đạt giải thứ hạng cao ở cự ly 42km. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ban Tổ chức cũng đã trao huy chương cho các vận động viên về đích ở các cự ly 21,1 km và 10 km theo 5 nhóm tuổi từ 18 – 69 tuổi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã trao tặng huy chương chính thức cho tất cả vận động viên hoàn thành đường chạy trong thời gian quy định. 
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các vận động viên nữ đạt thứ hạng cao ở cự ly 21km. Ảnh: An Hiếu – TTXVNBan tổ chức trao phần thưởng cho các vận động viên nữ đạt thứ hạng cao ở cự ly 21km. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ban tổ chức trao phần thưởng cho các vận động viên nữ đạt thứ hạng cao ở cự ly 21km. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Đánh giá về Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết: Giải diễn ra thành công, không xảy ra sự cố hay chấn thương của vận động viên. Đây là giải marathon có quy mô lớn nhất khi quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp trên thế giới với lộ trình đi qua 6 quận từ nội thành ra ngoại thành.
Các vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017 đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình thể hiện ở yếu tố kết hợp giữa một sự kiện thể thao và du lịch, giới thiệu khu đô thị mới, hiện đại Thủ Thiêm - một trung tâm tài chính trong tương lai của thành phố và nghĩa tình thể hiện ở việc đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh.
Các vận động viên xuất phát từ Thảo Cẩm Viên (quận 1). An Hiếu – TTXVN
Các vận động viên xuất phát từ Thảo Cẩm Viên (quận 1). An Hiếu – TTXVN
Tại Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2017, mỗi km đường chạy của một vận động viên hoàn thành cự ly thi đấu và về đích trong thời gian quy định, mang lại 10.000 đồng cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao của thành phố. 
Các vận động viên đua nước rút về đích. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác vận động viên đua nước rút về đích. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các vận động viên đua nước rút về đích. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao tặng 500 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
Niềm vui về đến đích của các vận động viên. Ảnh: An Hiếu – TTXVNNiềm vui về đến đích của các vận động viên. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Niềm vui về đến đích của các vận động viên. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Trước đó, các vận động viên đã xuất phát từ 4 giờ sáng 26/11 tại Thảo Cầm Viên (quận 1), chạy qua các tuyến đường chính như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Thủ Thiêm cũng như những công trình kiến trúc gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và về đích tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Quận 2)./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm