Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak (Lào) tăng cường hợp tác

Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak (Lào) tăng cường hợp tác
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào được hình thành, phát triển trong suốt chiều dài lịch sử, ngày càng bền chặt, không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng ở cấp quốc gia nói chung, cấp địa phương nói riêng, trong đó có mối quan hệ hữu nghị bền chặt, tích cực, hiệu quả giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak.
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Đánh giá cao chuyến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của đoàn cấp cao Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm công tác hội đồng nhân dân giữa hai địa phương đã thể hiện sinh động mối quan hệ truyền thống hợp tác chặt chẽ, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi địa phương và quyền lợi của nhân dân hai nước.
 
Ông Meksa Vanh Phomphithat nhấn mạnh, thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak đã có nhiều hoạt động hợp tác, hữu nghị nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị Lào-Việt Nam, cùng chung tay thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa chính quyền, Hội đồng nhân dân, nhân dân tỉnh Champasak và Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak phát biểu. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Chủ tịch HĐND tỉnh Champasak phát biểu. Ảnh: Hoàng Hải-TTXVN
Đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa tỉnh Champasak với các địa phương của Việt Nam, ông Meksa Vanh Phomphithat mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi, chia sẻ kiến thức trong công tác hội đồng nhân dân, qua đó có thể giúp Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak vận dụng một cách phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao năng lực của chính quyền địa phương, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.  
 
Tại buổi làm việc, hai đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak đã chia sẻ về tình hình công tác hoạt động hội đồng nhân dân tại hai địa phương về cơ chế, hình thức tiếp xúc nhân dân và tuyên truyền kết quả các hội nghị, thực trạng công tác kiểm tra giám sát và thực hiện các văn bản pháp lý; đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm