Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân 1968:

Giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”

Giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”
Trong 6 ngày từ 30/1 – 4/2, du khách đến đường sách được tham dự vào nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trưng bày – triển lãm sách chủ đề “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh – Những mùa xuân tạo dựng – tự hào – phát triển”; giao lưu – kể chuyện “Tuổi trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968” ; triển lãm ảnh chủ đề “Xuân yêu thương”…
Quang cảnh lễ khai mạc chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”. Ảnh: An Hiếu
Quang cảnh lễ khai mạc chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”. Ảnh: An Hiếu 
Đặc biệt, tại khu vực triển lãm sách, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng mô hình chợ Bến Thành được dựng lên bằng 1.000 cuốn sách có chủ đề về Xuân Mậu Thân, về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh...
Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tham quan không gian trưng bày sách chủ đề về Mậu Thân - Về Sài Gòn. Ảnh: An Hiếu
Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tham quan không gian trưng bày sách chủ đề về Mậu Thân - Về Sài Gòn. Ảnh: An Hiếu
Khách tham quan mô hình chợ Bến Thành được dựng lên bằng 1.000 cuốn sách có chủ đề về Xuân Mậu Thân, về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu
Khách tham quan mô hình chợ Bến Thành được dựng lên bằng 1.000 cuốn sách có chủ đề về Xuân Mậu Thân, về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu 
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm ảnh chủ đề “Xuân yêu thương" tại Lễ khai mạc chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”. Ảnh: An Hiếu
Người dân Thành phố Hồ Chí Minh tham quan triển lãm ảnh chủ đề “Xuân yêu thương" tại Lễ khai mạc chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”. Ảnh: An Hiếu
Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Vương Thanh Liễu cho biết: Năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 320 năm lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là năm cách đây 170 năm (1848 – 2018), Bản Tuyên Ngôn Đảng Cộng sản ra đời làm kim chỉ nam cho giai cấp công nhân và phong trào cộng sản trên toàn thế giới.
Bà Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu – kể chuyện “Tuổi trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968”. Ảnh: An Hiếu
Bà Trương Mỹ Lệ, nguyên Quyền Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giao lưu – kể chuyện “Tuổi trẻ Sài Gòn Mậu Thân 1968”. Ảnh: An Hiếu  
Đây chính là những mốc lịch sử có ý nghĩa đối với nhân dân cả nước. Vì vậy, Ban tổ chức hy vọng, các sự kiện diễn ra tại Đường sách Thành phố dịp này sẽ là giúp nhân dân thành phố, nhất là các bạn trẻ hiểu thêm về lịch sử , thêm trân trọng với hiện tại; biết ơn và ghi nhớ những công lao, cống hiến của lớp người đi trước, biết giữ gìn những di sản của cha ông, cội nguồn dân tộc để xứng đáng là công dân của một thành phố trẻ, năng động, hiện đại và nghĩa tình.
 Gia Thuận

Có thể bạn quan tâm