Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018: Cơ thủ Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch

Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018: Cơ thủ Trần Quyết Chiến đăng quang ngôi vô địch
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cơ thủ người Việt Nam giành các giải thưởng cao nhất của Giải Billiards 3 băng cúp thế giới. Với chức vô địch này, Trần Quyết Chiến nhận giải thưởng 16.000 euro cùng với 80 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới.
Cơ thủ Ngô Đình Nại giành hạng nhì với giải thưởng 10.000 Euro. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Cơ thủ Ngô Đình Nại giành hạng nhì với giải thưởng 10.000 Euro. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Trong khi đó, cơ thủ hạng 30 thế giới Ngô Đình Nại xếp hạng Nhì với giải thưởng 10.000 euro và 54 điểm, đồng thời cũng là chủ nhân của danh hiệu "cơ thủ có lượt cơ cao điểm nhất giải" trị giá 4.500 euro.

Cơ thủ người Bỉ hạng 1 thế giới Caudron Frederic và cơ thủ đương kim vô địch châu Á năm 2017, hạng 15 thế giới Nguyễn Quốc Nguyện đồng hạng Ba với giải thưởng 6.000 euro và 38 điểm.
 
Để giành vé vào chung kết, cơ thủ Trần Quyết Chiến đã giành chiến thắng kịch tính với tỉ số nghẹt thở 40 - 39 sau 26 lượt cơ trước tay cơ hạng 1 thế giới Caudron Frederic trong trận bán kết.
Cơ thủ Trần Quyết Chiến vui mừng với chức vô địch giải đấu. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Cơ thủ Trần Quyết Chiến vui mừng với chức vô địch giải đấu. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Trong khi đó, Ngô Đình Nại đã giành chiến thắng tỷ số 40 - 17 sau 19 lượt cơ trước đối thủ Nguyễn Quốc Nguyện ở trận bán kết để giành vé vào chung kết.
 
Với tổng giải thưởng lên đến 106.000 euro, tăng gấp đôi so với năm 2017, Giải Billiards 3 băng cúp thế giới Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 thu hút sự tham gia của 149 cơ thủ hàng đầu thế giới đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Trao giải thưởng cho các tay cơ đoạt giải. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao giải thưởng cho các tay cơ đoạt giải. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Hệ thống Giải Billiards cúp thế giới là giải đấu chính thức của Liên đoàn Billiards thế giới, được tổ chức tại các quốc gia có phong trào Billiards mạnh trên thế giới như Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Pháp, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc.
 
Đây là lần thứ 4 Thành phố Hồ Chí Minh giành quyền đăng cai tổ chức giải đấu này và nhận được sự hỗ trợ lớn về tài chính và chuyên môn của Liên đoàn Billiards thế giới, góp phần giúp giải đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn./.
  Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm