Du lịch Việt Nam: Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc

Du lịch Việt Nam: Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc
Tại khu vực văn hóa các nước, hơn 25 gian hàng, đại diện cho các quốc gia tham gia lễ hội năm nay được trang hoàng khá ấn tượng. Hầu hết gian hàng của các nước như Italia, Pháp, Hà Lan, Bulgaria, Thái Lan, Campuchia, Singapore…được trang trí đậm bản sắc văn hóa, du lịch của từng quốc gia.

Điển hình như gian hàng nước Nga nổi bật trong sắc màu truyền thống. Khách đến tham quan được chụp hình lưu niệm với các nhân viên trong trang phục váy poneva truyền thống của nước Nga, hoặc mua những món hàng lưu niệm là những chiếc móc khóa hình búp bê Matryoska nổi tiếng khắp thế giới.  
 
Các diễn giả tham gia tọa đàm trong Hội thảo giáo dục “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai” của Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các diễn giả tham gia tọa đàm trong Hội thảo giáo dục “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai” của Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Đại diện gian hàng nước Nga cho biết, trong ngày hôm nay (2/12), đã có rất nhiều khách tham quan đến mua sắm và chụp hình. Trong trang phục truyền thống của Nga, nhiều bạn gái tỏ ra rất thích thú vì được trở thành “công dân” Nga, và sở hữu những món quà lưu niệm độc đáo.
 
Quang cảnh Hội thảo giáo dục “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai” của Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Quang cảnh Hội thảo giáo dục “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai” của Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Tại gian hàng của Vương quốc Campuchia tập trung quảng bá các điểm du lịch, du khách được tìm hiểu nhiều thông tin du lịch bổ ích của Đền Angkor Thom, Đền Bayon, Đền Ta Prohm…   

Chị Thảo (nhân viên văn phòng, quận 1) cho biết: "Tôi ghé thăm hầu hết gian hàng của các nước và đều được tặng các ấn phẩm quảng bá của từng quốc gia. Đây là cơ hội để tôi tìm hiểu về đất nước của họ, giúp tôi có thêm thông tin, lựa chọn cho những điểm đến du lịch, học tập của mình trong thời gian sắp tới". 
 
Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin du học tại Hội thảo giáo dục “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai” của Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin du học tại Hội thảo giáo dục “Kết nối thế hệ - Chắp cánh tương lai” của Ngày hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Các gian hàng giới thiệu văn hóa, khu vực ẩm thực các quốc gia tấp nập du khách đến tham quan, thưởng thức. Nổi bật nhất là như khu ẩm thực Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam,… thu hút nhiều du khách đến tham quan, thưởng thức ẩm thực.
 
Riêng tại gian hàng Ấn Độ, du khách hầu như bị hút hồn bởi màn trình diễn kỹ thuật làm bánh xèo của đầu bếp người Ấn. Người đầu bếp có đôi bàn tay rắn rỏi, liên tục nhào trộn bột mì thật mịn và dẻo để có thể tạo hình chiếc bánh xèo vuông vắn. Món bánh xèo Ấn Độ tuy đơn giản chỉ gồm chuối, sữa đặc, nước dừa, kết hợp với bàn tay khéo léo của đầu bếp người Ấn trở nên thật đặc sắc.
Gian hàng ẩm thực Việt Nam “Một thoáng miền Tây”, cũng gây nhiều ấn tượng cho du khách, đặc biệt là khách nước ngoài với những món ăn đặc sản, thuần túy Việt Nam: bún cá, bánh xèo, bánh canh, bò cạp nướng…    
 
Dạo quanh khu vực ẩm thực Việt Nam, anh Paulo (29 tuổi, người Bồ Đào Nha) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Thành phố Hồ Chí Minh được tham gia vào lễ hội náo nhiệt và sôi động này. Đặc biệt, ẩm thực Việt Nam rất ngon, nhất là món bún bò, bánh canh… rất hấp dẫn. Tôi sẽ tiếp tục quay trở lại Việt Nam để thưởng thức món ngon nơi đây".    

Các cựu du học sinh quốc tế dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các cựu du học sinh quốc tế dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bên cạnh đó, du khách còn được hòa mình vào các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; khiêu vũ thể thao; biểu diễn xiếc - ảo thuật; biểu diễn các trích đoạn tuồng, hát bội; hòa tấu nhạc cụ dân tộc; khu vực trò chơi dân gia; biểu diển võ thuật các nước…với sự tham gia biểu diễn của các đoàn thuộc Trung tâm văn hóa Thành phố, Nhà hát Phương Nam và đại diện các đoàn nghệ thuật nước ngoài.  
 
Chia sẻ về lễ hội, ông Simon van de Burg, Tổng lãnh sự Hà Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh đã thật sự trở thành mái nhà chung mà mỗi thành tựu của Thành phố đều làm cho cộng đồng người nước ngoài tại đây đều cảm thấy tự hào.   
 
Cựu du học sinh quốc tế và học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Cựu du học sinh quốc tế và học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập năm 2016 với mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; tăng cường, đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia xây dựng đất nước.

Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các nước; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và các giá trị tinh thần đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh/.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm