Cứu sống bệnh nhi sinh non mắc cùng lúc nhiều bệnh

Cứu sống bệnh nhi sinh non mắc cùng lúc nhiều bệnh
Trước đó, ngày 4/7 bé gái N.T.B (ngụ tỉnh An Giang) sinh thường tại Bệnh viện An Giang khi mới 30 tuần thai. Sau sinh, bệnh nhi bị suy hô hấp và được bệnh viện địa phương chẩn đoán bệnh màng trong độ 3, nhiễm trùng huyết, hoại tử cẳng bàn tay phải.
Bác sỹ Nguyễn Kiến Mậu, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra tổng trạng cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bác sỹ Nguyễn Kiến Mậu, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm tra tổng trạng cho bệnh nhi. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Bé được đặt ống thở, nuôi ăn tĩnh mạch hoàn toàn, điều trị kháng sinh... nhưng tình trạng nhiễm trùng lan rộng không cải thiện, nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhi mắc bệnh viêm màng não mủ, nhiễm trùng huyết do Enterobacter, hoại tử vùng cẳng tay phải lộ xương, mất ngón tay 1-2-5, viêm ruột hoại tử, bệnh màng trong.

Dù đã được điều trị tích cực bằng biện pháp chăm sóc tại chỗ, dùng kháng sinh và cắt lọc vùng hoại tử nhưng tình trạng hoại tử cẳng bàn tay của bệnh nhi vẫn không cải thiện.

Tình trạng nhiễm trùng hoạt tử ngày càng lan rộng, chúng tôi đã tính đến phương án đoạn chi để khống chế nhiễm trùng nhằm giữ lại tính mạng cho bệnh nhi”, bác sỹ Nguyễn Kiến Mậu chia sẻ.
 
Tuy nhiên, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa để tìm biện pháp điều trị khác, các bác sỹ quyết định đặt hệ thống chăm sóc vết thương áp lực âm để tưới rửa liên tục vết thương bằng nước muối sinh lý 24/24h
Bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
Bệnh nhi vẫn đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN
.  
Đây là phương pháp mới chưa từng áp dụng tại bệnh viện trước đây, nhưng trong trường hợp này, đây là phương pháp tối ưu nhất bởi vừa có thể giữ được tính mạng vừa giữ được bàn tay cho bệnh nhi.
 
Sau 10 ngày điều trị dưới áp lực âm tưới rửa liên tục vết thương bằng muối sinh lý, tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện rõ rệt. Sau đó, các bác sỹ tiến hành cắt lọc vùng hoại tử và ghép da cho bệnh nhi.

Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định, cân nặng tăng từ 1,6kg lên 2,3kg, vết thương vùng hoại tử đã lành, không rỉ dịch. Bệnh nhi vẫn đang được các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục điều trị viêm màng não./.
  Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm