Chuẩn bị tổ chức chu đáo Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017

Chuẩn bị tổ chức chu đáo Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh-Gyeongju 2017
Ông Lê Thanh Liêm đánh giá cao hiệu quả, phối hợp giữa cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do, trong việc triển khai công tác chuẩn bị Lễ hội theo đúng tiến độ đã đề ra; cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho lễ khai mạc Lễ hội sẽ diễn ra sau đây hơn hai tuần lễ.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Hoan nghênh và chào mừng các đại biểu Hàn Quốc sẽ thăm dự Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017, ông Lê Thanh Liêm khẳng định thành phố đảm bảo sẽ đón tiếp chu đáo, đúng tiêu chuẩn lễ tân quy định với tất cả các đại biểu Hàn Quốc, đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ và địa phương của Hàn Quốc.

Thành phố cũng cam kết sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự giao thông khu vực tổ chức Lễ hội trong suốt thời gian diễn ra cũng như các vấn đề liên quan đến công tác truyền thông, báo chí, quảng cáo tại thành phố.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Kim Jang Joo, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk - do và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Kim Jang Joo, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk - do và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan Việt Nam đã giúp tỉnh Gyeongsangbuk-do hoàn tất đúng tiến độ chuẩn bị Lễ hội, ông Kim Jang Joo đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ phía Hàn Quốc triển khai nhanh các phần việc liên quan đến công tác lắp đặt quảng cáo trên đường phố, nơi diễn ra Lễ hội, tạo điều kiện cho việc thông quan trang thiết bị phục vụ Lễ hội, quảng bá kêu gọi học sinh thành phố tham gia Lễ hội...

Nhấn mạnh đến ý nghĩa của Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 trong mối quan hệ  Hàn Quốc -Việt Nam, ông Kim Jang Joo cho biết, sẽ có khoảng 1.500 đại biểu Hàn Quốc tham dự chương trình Lễ hội, trong đó có các quan chức cấp cao của Chính phủ và lãnh đạo các địa phương của Hàn Quốc.

Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 là hoạt động văn hóa duy nhất của Hàn Quốc được tổ chức dài ngày ở nước ngoài và sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển.
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Kim Jang Joo, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk - do và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng ông Kim Jang Joo, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk - do và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Lãnh đạo hai địa phương nhất trí về chủ trương và giao các đơn vị chức năng của hai bên phối hợp hoàn tất các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Lễ hội như treo băng-rôn quảng cáo, poster Lễ hội, thời gian khai mạc các chương trình Lễ hội hay chương trình phối hợp truyền thông báo chí...

Hai bên bày tỏ hy vọng sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể tổ chức lễ ký Thỏa thuận tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do, ngay trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Dự kiến Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 sẽ được khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/11, kéo dài trong 23 ngày tại 9 địa điểm của thành phố với nhiều chương trình giao lưu văn hóa đa dạng, đặc sắc./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm