Câu lạc bộ Thái Sơn Nam trở về sau khi lập kỳ tích Á quân châu lục

Câu lạc bộ Thái Sơn Nam trở về sau khi lập kỳ tích Á quân châu lục
Ra sân bay đón đội có Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng cùng đông đảo các lứa vận động viên của  Futsal Thái Sơn Nam.
Tổng thư ký Lê Hoài Anh thay mặt LĐBĐ Việt Nam trao thưởng cho đội 500 triệu đồng. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
Tổng thư ký Lê Hoài Anh thay mặt LĐBĐ Việt Nam trao thưởng cho đội 500 triệu đồng. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
 
Nói về thành tích vừa qua, Huấn luyện viên Miguel Rodrigo chia sẻ: “Các đối thủ mà chúng tôi gặp lần này đều to khỏe và chơi rất nhanh. Đến trận chung kết cũng thế, nhưng các cầu thủ đã chơi bằng cả tinh thần và trái tim của mình. Câu lạc bộ Iran mà chúng tôi gặp ở chung kết chơi trên chân chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng đã có một trận đấu rất tốt về mặt chiến thuật. Vài phút cuối chúng tôi có một số cơ hội rất rõ ràng nhưng thủ môn và hậu vệ đội bạn lại quá xuất sắc”.
Phó Giám đốc sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng thay mặt lãnh đạo UBND trao thưởng cho đội 500 triệu đồng. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
Phó Giám đốc sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng thay mặt lãnh đạo UBND trao thưởng cho đội 500 triệu đồng. Ảnh: Quang Nhựt – TTXVN
  
Lần đầu tiên Câu lạc bộ Thái Sơn Nam giành được chiếc huy chương Bạc tầm châu lục là điều hết sức tuyệt vời khi chúng tôi đã làm nên lịch sử cho Futsal Việt Nam. Nhưng cũng nói thật là tôi cũng có một chút bất ngờ với thành tích này”, Huấn luyện viên Miguel Rodrigo cho biết.
 
Khi nói đến mục tiêu sắp tới của đội, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Câu lạc bộ Thái Sơn Nam cho biết: “Khi đã đạt được chiếc huy chương Bạc ở sân chơi này thì đương nhiên chúng tôi có khát vọng phấn đấu giành chiếc huy chương Vàng. Ở cấp đội tuyển quốc gia, chúng tôi cũng đặt mục tiêu là lọt vào Vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2020”.
Câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
 
Cũng tại buổi đón đội, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Mai Bá Hùng đã trao cho đội 500 triệu đồng mà UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao thưởng khi đội giành quyền vào trận chung kết của giải. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thưởng cho đội 500 triệu đồng.

Đây là những phần thưởng động viên với những thành quả cống hiến mà tập thể Câu lạc bộ Thái Sơn Nam đã nỗ lực đạt được tại Indonesia./.
  Quang Nhựt
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm