Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh không để bị động trong mọi tình huống

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh không để bị động trong mọi tình huống
Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị Sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 16/7.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Đồn Biên phòng Cần Thạnh và Trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Khu –TTXVN
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Đồn Biên phòng Cần Thạnh và Trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Khu –TTXVN
 
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ biên phòng 6 tháng đầu năm của cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các công tác biên phòng; phối hợp cùng cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.
 
Đồng thời, Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cần hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng trong bảo vệ vùng biển, khu vực tiếp giáp và cửa khẩu cảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; tập trung đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Thành phố…
 
Dưới sự chủ trì của Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị đã thảo luận thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trong 6 tháng cuối năm 2018.

Trong đó các đại biểu tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác Biên phòng; triển khai kế hoạch bảo vệ các ngày lễ, Tết, các kỳ họp Quốc hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn; phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển, các đơn vị biên phòng tiếp giáp xử lý, ngăn chặn hoạt động xâm phạm chủ quyền trên biển; phối hợp quản lý, huấn luyện nhân lực, tàu, thuyền dân sự sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo…
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và cứu hộ, cứu nạn trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Báo cáo tại Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018, Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lực lượng biên phòng đã tổ chức các hoạt động xây dựng đơn vị đi vào nền nếp, chính quy, duy trì nghiêm túc các chế độ điều lệnh, quản lý chặt chẽ bộ đội; kiện toàn biên chế tổ chức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh trật tự an toàn khu vực Biên giới, cửa khẩu Cảng…
 
Bộ đội biên phòng Thành phố đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội triển khai khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 2.000 lượt người dân; tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo; tặng học bổng cho học sinh nghèo; tặng 5 nhà tình thương, 4 nhà tình nghĩa, 6 mái ấm chiến sỹ, 2 công trình dân sinh với tổng giá trị trên 4,5 tỷ đồng.

Trong 2 quý đầu năm, Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý 84 vụ với 183 người, 97 phương tiện liên quan đến các hành vi tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản; kiểm soát xuất nhập cảnh 5 tàu quân sự, 163 lượt tàu khách, hơn 5.000 lượt tàu hàng với hàng chục nghìn thuyền viên, 30.000 lượt hành khách và gần 4 triệu tấn hàng hóa./.
                  Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm