Bế mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần 3 năm 2018

Bế mạc Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần 3 năm 2018
Phát biểu tổng kết Liên hoan, nghệ sĩ nhân dân Vũ Ngoạn Hợp, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Liên hoan nhận xét: Số lượng tiết mục đăng ký tham dự lần này nhiều hơn so với 2 cuộc Liên hoan lần trước. Điều đó cho thấy dù điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng các nghệ sĩ ảo thuật vẫn rất yêu nghề, tìm tòi, sẵn sàng sáng tạo để nâng cao chất lượng nghệ thuật phục vụ nhân dân.
Ban Tổ chức trao huy chương Bạc cho 8 nghệ sĩ ảo thuật xuất sắc. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Ban Tổ chức trao huy chương Bạc cho 8 nghệ sĩ ảo thuật xuất sắc. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Tuy vậy, theo nghệ sĩ nhân dân Vũ Ngoạn Hợp, vẫn còn một số nhược điểm mà các nghệ sĩ ảo thuật đang gặp phải; lực lượng chính là nguồn xã hội hóa nên ở một số tiết mục, nghệ sĩ chưa được đào tạo bài bản, chưa hiểu được quy luật sân khấu nên còn lúng túng trong khi biểu diễn.

Liên hoan cũng chưa thu hút, kêu gọi được các đơn vị nghệ thuật công lập tham gia do các đơn vị này chưa nhận thức được sự cần thiết để đầu tư cho bộ môn ảo thuật. Các nghệ sĩ chưa có thời gian chủ động chuẩn bị chu đáo.
Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho 5 nghệ sĩ ảo thuật xuất sắc. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Ban Tổ chức trao huy chương Vàng cho 5 nghệ sĩ ảo thuật xuất sắc. Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Thông qua Liên hoan, ông Vũ Ngoạn Hợp cho rằng đây là dịp để nhìn nhận lại thực tế hoạt động biểu diễn bộ môn ảo thuật của cả nước, qua đó tìm ra hướng khuyến khích các nghệ sĩ tìm tòi sáng tạo, động viên các ảo thuật gia trẻ tuổi kế tục và phát triển ảo thuật Việt Nam trong tương lai, góp phần giao lưu, hội nhập với các bạn bè quốc tế.

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc lần 3 năm 2018 do Hội Sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút 36 tiết mục của 1 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm, nghệ sĩ hoạt động theo mô hình xã hội hóa tham dự. Các tiết mục thuộc các thể loại như: Ảo thuật tương tác, ảo thuật trò lớn, trò khéo, ảo thuật tổng hợp... qua đó cho thấy năng lực đầu tư, kỹ thuật kỹ xảo, bố cục mà các nghệ sĩ thực hiện có tính chất chuyên nghiệp hơn.
Nghệ sĩ ảo thuật Trần Dũng (huy chương Vàng) biểu diễn tiết mục "Thôi miên người bay cao trên nước cao 4m". Ảnh: Gia Thuận - TTXVN
Nghệ sĩ ảo thuật Trần Dũng (huy chương Vàng) biểu diễn tiết mục "Thôi miên người bay cao trên nước cao 4m". Ảnh: Gia Thuận - TTXVN

Dù còn nhiều khó khăn trong quá trình phát triển bộ môn nghệ thuật này, nhưng các nghệ sĩ ảo thuật đến từ nhiều vùng, miền cả nước có chung niềm đam mê, cập nhật những kỹ thuật biểu diễn hay, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giải trí nghệ thuật ngày càng cao của công chúng./.
Gia Thuận
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm