Trao giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Long An năm 2018

Trao giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Long An năm 2018
Theo Ban tổ chức, giải đấu năm nay quy tụ 15 đội bóng tiểu học và 12 đội bóng trung học cơ sở xuất sắc nhất đại diện cho 15 huyện, thị xã và thành phố Tân An.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho huyện Tân Trụ. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
Ban tổ chức trao giải Nhất cho huyện Tân Trụ. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN

Ở khối tiểu học được chia làm 5 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm, chọn 1 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng tứ kết. Từ đây, 8 đội thi đấu loại trực tiếp, chọn 4 đội vào vòng bán kết, chung kết.
 
Riêng khối trung học cơ sở, các đội được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu lại trực tiếp, chọn 4 đội vào vòng bán kết, chung kết.
Ban tổ chức trao giải Nhì cho đơn vị huyện Thủ Thừa. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN
Ban tổ chức trao giải Nhì cho đơn vị huyện Thủ Thừa. Ảnh: Thanh Bình – TTXVN

Các đội bóng khối trung học cơ sở được thi đấu trên sân vận động chính tỉnh Long An.
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đội tham gia với tinh thần thi đấu phấn khởi, đầy nhiệt huyết, có nền tảng sức khỏe, kỹ thuật tốt, được tuyển chọn, đào tạo bài bản, có tính kỷ luật cao và luôn khao khát chiến thắng mỗi lần ra sân.
 
Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất khối tiểu học cho đội huyện Cần Giuộc; giải Nhì huyện Thủ Thừa; giải Ba trao cho đơn vị Tân Thạnh và Kiến Tường. Ban tổ chức trao giải Nhất khối Trung học cơ sở cho đơn vị huyện Tân Trụ; giải Nhì, đơn vị Thủ Thừa; giải Ba cho đơn vị Bến Lức.
Ban tổ chức trao giải Ba cho đơn vị đạt giải. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
Ban tổ chức trao giải Ba cho đơn vị đạt giải. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN
 
Ngoài việc tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trong dịp hè, giải đấu còn giúp phát triển tài năng trẻ cho bóng đá Long An, cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung cho các đội bóng trong tỉnh.

Đây cũng là một hoạt động để phát triển, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong học đường./.
 Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm