Tăng cường đoàn kết với các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia

Tăng cường đoàn kết với các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần bày tỏ vui mừng, phấn khởi đón Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia đến thăm, chúc Tết; qua đó khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Mối quan hệ này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tiếp Ngài Men Vibol – Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svây Riêng. Ảnh: Trần Thanh Bình-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tiếp Ngài Men Vibol – Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svây Riêng. Ảnh: Trần Thanh Bình-TTXVN
Năm qua, tỉnh Long An và các tỉnh giáp biên Campuchia gồm Svây Riêng và Prey Veng nỗ lực cùng nhau đưa mối quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Bước sang năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tin tưởng 3 tỉnh sẽ cùng nhau hợp tác hiệu quả hơn nữa, nhất là tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ công tác phân giới cắm mốc, xây dựng và gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tiếp ngài Men Vibol – Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svây Riêng. Ảnh: Trần Thanh Bình-TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh tiếp ngài Men Vibol – Tỉnh trưởng Ban Hành chính tỉnh Svây Riêng. Ảnh: Trần Thanh Bình-TTXVN

Thay mặt Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia, ngài Men Vibol và ngài Chanh Tha gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An; đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đạt được trong năm 2017 và mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước, đặc biệt là các tỉnh giáp biên ngày càng bền chặt./. 
Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm