Long An quyết liệt phòng chống buôn lậu

Long An quyết liệt phòng chống buôn lậu
Là huyện biên giới, lại có cửa khẩu quốc gia Mỹ Quí Tây, từ lâu nơi đây được xem là địa bàn vận chuyển thuốc lá lậu của các đối tượng từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra nên hiện nay, tình hình buôn lậu nơi đây giảm rõ rệt.
Năm 2017, các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 2,6 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại Long An. Ảnh: Báo Long An online
Năm 2017, các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 2,6 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu tại Long An. Ảnh: Báo Long An online

Theo Trung tá Trịnh Anh Kiệt, Phó Trưởng công an huyện Đức Huệ, qua công tác chống buôn lậu bắt xử lý đối với hành vi vận chuyển hàng cấm thuốc lá, hiện nay tình hình buôn lậu thuốc lá nơi đây không còn sôi động như trước, bởi các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm có số lượng lớn đã được đưa ra xử lý bằng hình sự, góp phần răn đe đối tượng. Sáu tháng đầu năm 2018, lực lượng chống buôn lậu Công an huyện Đức Huệ đã phát hiện trên 20 vụ tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 vụ, 8 đối tượng.
 
Đối với thị xã Kiến Tường, nơi có cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, buôn lậu, vận chuyển hàng cấm đã giảm đáng kể. Thượng tá Nguyễn Ngọc Trai, Phó trưởng Công an thị xã Kiến Tường cho biết, lực lượng chức năng đã chỉ đạo rà soát, lên danh sách các đối tượng chủ mưu cầm đầu, các đối tượng tàng trữ vận chuyển, số đối tượng mua bán lẻ hàng cấm, thuốc lá lậu. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an thị xã Kiến Tường đã bắt 34 vụ, tổng số 77.980 gói thuốc lá lậu, trong đó có 18 vụ có chủ.
 
Năm 2017, lực lượng chức năng tỉnh Long An bắt quả tang nhiều trường hợp buôn lậu thuốc lá, nhưng vướng quy định pháp luật nên các cơ quan hành pháp không truy cứu trách nhiệm hình sự được.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp của tỉnh Long An đã khởi tố nhiều đối tượng phạm tội.

Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an toàn tỉnh phát hiện, bắt giữ 497 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; thu giữ gần 1,2 triệu bao thuốc lá ngoại các loại; 240 chai rượu ngoại; trên 24 tấn đường cát… qua đó xử phạt vi phạm hành chính 45 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 5,5 tỷ đồng; khởi tố hình sự 17 vụ/17 đối tượng về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm.
 
Trong thời gian tới, để hạn chế thấp nhất tình trạng buôn lậu trên địa bàn biên giới tỉnh Long An, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo các lực lượng chống buôn lậu tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm các cán  bộ, công chức, chiến sĩ có hành vi tiếp tay, bảo kê cho đối tượng buôn lậu hoạt động; thực hiện chặt chẽ, hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng của tỉnh, địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, các cơ quan chức năng tạo điều kiện hỗ trợ vốn, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhân dân vùng biên giới để họ không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.
  
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò của cơ quan thông tin, báo chí và vai trò của chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Ngoài ra, ngành Hải quan và các Chi cục Hải quan trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác thu thập thông tin, nắm tình hình tại các địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát quản lý chặt các khu vực cửa khẩu không để xảy ra tình trạng buôn lậu hoặc chứa chấp buôn lậu trong địa bàn hoạt động Hải quan.
  
Song song đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn như Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, các tổ chức, cá nhân có hoạt động buôn lậu qua biên giới, nhất là ở các khu vực đường mòn, lối mở, cánh gà cửa khẩu..., qua đó kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến biên giới của tỉnh Long An./.
  Thanh Bình
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm