Kỷ luật cách chức Hiệu trưởng nhà trường trong vụ bắt giáo viên quỳ gối ở Long An

Kỷ luật cách chức Hiệu trưởng nhà trường trong vụ bắt giáo viên quỳ gối ở Long An
Cũng theo ông Trần Văn Tươi, việc cách chức trên căn cứ theo Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011; theo đó tại Điều 13, khoản 1 của Nghị định qui định: Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh. Ảnh: Báo Long An online
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra sự việc cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh. Ảnh: Báo Long An online
Trước đó, ngày 28/2, tại Trường Tiểu học Bình Chánh đã xảy ra việc ông Võ Hòa Thuận buộc cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung quỳ gối xin lỗi vì đã bắt phạt học sinh trong lớp là con ông Thuận quỳ gối.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Huỳnh Công Sơn với vai trò Hiệu trưởng trường đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, xử lý sự việc chưa đến nơi đến chốn.
  
Đối với ông Võ Hòa Thuận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bến Lức đã công bố quyết định xử lý kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Võ Hòa Thuận, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp 6, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức./.
           Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm