Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác thương binh - liệt sĩ

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác thương binh - liệt sĩ
Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát hành các ấn phẩm của ngành chuyên đề kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tăng cường lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử...

Trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trên một số trục đường, tuyến phố chính và các khu vực trung tâm thành phố, sở thực hiện trang trí 8 cụm pano tấm lớn, 7 cụm pano 2 mặt, lắp dựng 11 pano tại trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Nhà thông tin 45 Tràng Tiền, 93 Đinh Tiên Hoàng. Sở huy động nguồn lực xã hội hóa tổ chức trang trí 3 cụm pano cố định, căng treo 2.500 băng rôn dọc, lắp dựng hai cụm mô hình biểu tượng tại khu vực trước hầm cầu vượt Kim Liên và khu vực trước cổng Trung tâm Hội nghị quốc gia…

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về công tác thương binh - liệt sĩ ảnh 1
Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ảnh minh họa: langvietonline.vn

Dự kiến, từ 24-29/7, tại khu vực Nhà Bát Giác, Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Từ ngày 26-28/7, triển lãm ảnh phục vụ Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ… diễn ra tại khu vực sảnh Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Dịp này, ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, các hoạt động tuyên truyền, cổ động được đẩy mạnh, đặc biệt là những khu vực trung tâm, tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, điểm văn hóa - thể thao, bưu điện văn hóa xã, nơi đông người theo nội dung maket đã được thành phố phê duyệt. Các địa phương vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trước, trong và sau ngày kỷ niệm, đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Thể thao các quận, huyện, thị xã tổ chức, chỉ đạo các câu lạc bộ, cụm văn hoá - thể thao phường, xã tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân địa phương./.
Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm