Tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm cả ba tiêu chí

Tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm cả ba tiêu chí
Hình minh họa - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Hình minh họa - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cụ thể, từ ngày 16/12/2016 - 15/3/2017, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 338 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm 129 người chết, 274 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 1,7% số vụ, 8,5% số người bị chết và 7,7% số người bị thương. Riêng tai nạn giao thông đường sắt lại có dấu hiệu gia tăng, 3 tháng đầu năm đã xảy ra 7 vụ làm 7 người chết. So với cùng kỳ năm 2016 tăng 3 vụ, tăng 3 người chết và giảm 1 người bị thương.

Trong quý I/2017, thành phố xử lý 20/46 điểm đen có nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Bên cạnh đó, 3/41 điểm đen ùn tắc giao thông tại các vị trí: Lò Đúc – Trần Khát Chân; Trung Văn – Tố Hữu; Bắc cầu Chương Dương đã được xóa bỏ.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội duy tu, sửa chữa được gần 110.000 m2 mặt đường, thay thế 249 biển báo, sơn kẻ gần 49.000 m2 mặt đường, dải phân cách để phục vụ tổ chức giao thông. Cùng với đó, Sở đã kết hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tăng cường công tác quản lý, tổ chức giao thông trên các tuyến đường góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Cũng trong quý I vừa qua, Thanh tra Sở Giao thông lập biên bản trên 5.000 trường hợp xe ô tô vận tải hành khách và hàng hóa vi phạm các quy định, xử phạt gần 10 tỷ đồng, tạm giữ 68 phương tiện, tước giấy phép lái xe 772 trường hợp. Hơn 6.700 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông khác cũng đã bị xử lý, phạt hành chính 12,3 tỷ đồng, tạm giữ 91 phương tiện, tước giấy phép lái xe 815 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm