Điện gió bên sông Hồng

Điện gió bên sông Hồng
Xóm Gốm bên sông Hồng có 10 hộ thì cả 10 hộ đều sử dụng điện gió, phần nào giảm bớt chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Xóm Gốm bên sông Hồng có 10 hộ thì cả 10 hộ đều sử dụng điện gió, 
phần nào giảm bớt chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Được một nhóm các nhà tài trợ thiết kế và lắp đặt thử nghiệm, hệ thống điện gió này chỉ cần 4 chậu nhựa nhỏ, 1 bình ắc qui, 1 tấm pin năng lượng mặt trời và vài thiết bị đơn giản khác. Sau khi lắp đặt, gió sẽ thổi vào cánh quạt (4 chậu nhựa) làm quay trục roto, từ đó tạo ra điện năng để lưu lại trong bình ắc qui. Dù còn nhiều hạn chế nhưng hệ thống điện gió này đã phần nào giảm bớt gánh nặng trong sinh hoạt hàng ngày cho nhiều hộ dân ở xóm Gốm, một xóm chài nghèo trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  
Hệ thống điện gió này được lắp đặt chỉ với 4 chậu nhựa nhỏ cùng vài thiết bị đơn giản khác.
Hệ thống điện gió này được lắp đặt chỉ với 4 chậu nhựa nhỏ
cùng vài thiết bị đơn giản khác.
 
Người dân ở xóm Gốm đang cuốn dây chuẩn bị cho việc nối điện từ hệ thống quạt gió.
Người dân ở xóm Gốm đang cuốn dây chuẩn bị
cho việc nối điện từ hệ thống quạt gió.
Nhờ hệ thống điện gió, người dân ở xóm nghèo đã có điện cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.
Nhờ hệ thống điện gió, người dân ở xóm nghèo đã có điện
cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm