Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ninh Thuận cần có những cam kết cụ thể tạo niềm tin, khích lệ nhà đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ninh Thuận cần có những cam kết cụ thể tạo niềm tin, khích lệ nhà đầu tư

Sáng 27/8, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ninh Thuận cần có những cam kết chính sách rõ ràng, cụ thể hơn để tạo niềm tin, khích lệ nhà đầu tư. Cấp ủy chính quyền tỉnh cần có tư duy quản lý mới, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, tạo không gian và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân - những người trực tiếp tạo ra tăng trưởng; không được để tình trạng trì trệ, chậm trễ mà phải năng động, quyết liệt, cải thiện môi trường đầu tư.

Sáng 27/8/2016, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Sáng 27/8/2016, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Bày tỏ vui mừng vì đang có nhiều nhà đầu tư có tiềm năng, chiến lược trong và ngoài nước hướng sự quan tâm đầu tư vào Ninh Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những điều kiện về địa lý, thổ nhưỡng, văn hóa và truyền thống đang tạo cho Ninh Thuận lợi thế so sánh, cạnh tranh đặc biệt trong số các tỉnh, thành phố trên khắp các vùng miền của Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Từ khảo sát thực tế, Thủ tướng gợi ý, Ninh Thuận có thể nghiên cứu để trở thành địa phương sản xuất măng tây lớn nhất cả nước, đem lại giá trị kinh tế cao. Với độ mặn nước biển trên 30% , Ninh Thuận có lợi thế đặc biệt cho ngành sản xuất muối. Ngoài ra, vùng đất này còn chứa đựng thế mạnh về nuôi trồng thủy sản, trồng nho, sản xuất rượu nho, nuôi cừu. 

Sáng 27/8/2016, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Sáng 27/8/2016, tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận năm 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty Kimin Power (Vương Quốc Anh). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Công ty Kimin Power (Vương Quốc Anh). Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ khởi công Nhà máy điện gió Trung Nam do Công ty cổ phần Điện gió Trung Nam - Thành viên Trungnam Group làm chủ đầu tư. Nhà máy điện gió này có  45 tổ máy, tổng công suất 90MW, tổng vốn đầu tư khoảng 3.965 tỷ đồng, được xây dựng trên địa bàn hai xã Lợi Hải và Bắc Phong của huyện Thuận Bắc. Đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận. 

Sáng 27/8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Trung Nam, gồm 45 tổ máy, tổng công suất 90MW, tổng vốn đầu tư khoảng 3.965 tỷ đồng, thuộc địa bàn hai xã Lợi Hải và Bắc Phong của huyện Thuận Bắc. Đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Sáng 27/8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án Nhà máy điện gió Trung Nam, gồm 45 tổ máy, tổng công suất 90MW, tổng vốn đầu tư khoảng 3.965 tỷ đồng, thuộc địa bàn hai xã Lợi Hải và Bắc Phong của huyện Thuận Bắc. Đây là dự án điện gió đầu tiên tại tỉnh Ninh Thuận. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

* Trước đó, ngày 26/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khởi công Khu đô thị Bình Sơn – Ninh Chữ; khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Hải An, huyện Ninh Phước; thăm và tặng quả một số gia đình chính sách và cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Khu đô thị Bình Sơn – Ninh Chữ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công Khu đô thị Bình Sơn – Ninh Chữ. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp tại gia đình ông Hùng Ky, xã Hải An, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, khảo sát mô hình sản xuất nông nghiệp tại gia đình ông Hùng Ky, xã Hải An, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dọn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Dọn, thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà ông Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà ông Nguyễn Trung Hậu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình ông Hùng Ky, xã Hải An, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho gia đình ông Hùng Ky, xã Hải An, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm