Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tai Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tai Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)

Tại phiên họp “Quản trị vững mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu bật những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp này đối với chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng cho rằng các chính phủ cần nỗ lực hoàn thiện thể chế, quy định và chính sách đáp ứng các yêu cầu phát triển đặt ra bởi cách mạng công nghiệp lần thứ 4; đồng thời tranh thủ cơ hội của cách mạng công nghiệp này để giải quyết các vấn đề toàn cầu như phát triển nguồn năng lượng mới, an ninh nguồn nước, nông nghiệp hữu cơ bền vững, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... 

* Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenco, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục-đào tạo, khoa học-kỹ thuật, văn hoá; đề nghị Ukraine tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập lâu dài, ổn định tại Ukraine, góp phần tích cực củng cố và phát triển quan hệ hai nước. 

Tổng thống Ukraine Poroshenco nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước có lịch sử lâu đời, cần được tiếp tục phát huy. Tổng thống cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và Ukraine sẵn sàng thúc đẩy hợp tác về các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, du lịch, quốc phòng.

Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 20/1/2017(theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh:Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), sáng 20/1/2017(theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh:Thống Nhất – TTXVN

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu tại phiên toàn thể với chủ đề “Bản sắc ngành chế tạo: ASEAN đã trở thành một cộng đồng hay chưa?” và tiếp lãnh đạo một số tổ chức và doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chiều 20/1/2017 (theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên toàn thể với chủ đề “Bản sắc ngành chế tạo: ASEAN đã trở thành một cộng đồng hay chưa?”. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chiều 20/1/2017 (theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên toàn thể với chủ đề “Bản sắc ngành chế tạo: ASEAN đã trở thành một cộng đồng hay chưa?”. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), trưa 20/1/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Giám đốc điều hành Facebook, Bà Sheryl Sandberg. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), trưa 20/1/2017, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày, theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Giám đốc điều hành Facebook, Bà Sheryl Sandberg. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 20/1/2017 (theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Angel Gurria, Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế ( OECD). Ảnh:Thống Nhất-TTXVN
Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), chiều 20/1/2017 (theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Angel Gurria, Tổng thư ký Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế ( OECD). Ảnh:Thống Nhất-TTXVN
Chiều 20/1/2017(Theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Hiroyuki Ishige, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản(JETRO).Ảnh:Thống Nhất-TTXVN
 Chiều 20/1/2017(Theo giờ địa phương), tại Davos, Liên bang Thụy Sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Hiroyuki Ishige, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản(JETRO).Ảnh:Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm