Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi đến các đại biểu thanh niên tiên tiến lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Đại hội đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV thành công tốt đẹp. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động học tập, công tác, rèn luyện của các đại biểu thanh niên, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, 445 đại biểu tham dự Đại hội thực sự là những tấm gương tiêu biểu cho hàng nghìn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên khắp mọi miền đất nước. Nhấn mạnh thời giai tới là giai đoạn đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trước những yêu cầu ngày càng lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc, thanh niên Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “rường cột của nước nhà, chủ tương lai của đất nước”, là lực lượng xung kích tiên phong của cách mạng. 

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, đồng thời đòi hỏi thanh niên phải tích học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần phát triển bền vững đất nước. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh Bác Hồ cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng bức tranh Bác Hồ cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Tại buổi gặp mặt, nhiều đại biểu thanh niên tiến tiến đã chia sẻ về những thành tích trong học tập, công tác như: nghiên cứu lai tạo giống lan tại Đà Lạt và mở rộng sang tỉnh Bình Thuận; đẩy mạnh cải cách hành chính cấp xã, xây dựng nông thôn mới; khởi nghiệp kinh doanh… Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến việc tạo môi trường cho nghiên cứu khoa học nhằm thu hút trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài về nước nghiên cứu, cống hiến trí tuệ, chất xám; chính sách đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; vấn đề vốn đối với thanh niên khởi nghiệp; về việc cần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam để giảm chi phí thuốc đối với bệnh nhân; bảo vệ môi trường; vấn đề đào tạo kỹ sư, công nhân lành nghề, công nhân bậc cao gắn với nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Có thể bạn quan tâm