Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết tại tỉnh An Giang
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Nói chuyện chúc Tết nhân dân huyện Thoại Sơn và tỉnh An Giang, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc đón Tết vui tươi, phấn khởi nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Giá, ở tổ 10, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Giá, ở tổ 10, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn biết ơn công lao đóng góp, những hy sinh to lớn của các gia đình có công với nước; chia sẻ, cảm thông với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đảng, Nhà nước mong muốn đồng bào có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Chủ tịch nước chúc đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang vui Xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí hăng say bước vào năm mới 2017 với khí thế thi đua lao động sản xuất đạt nhiều thành tích to lớn hơn, cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Giá, ở tổ 10, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm, tặng quà cho gia đình bà Hồ Thị Giá, ở tổ 10, ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đoàn công tác đã về thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thành kính dâng hương tưởng niệm tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo mẫu mực của Đảng, Nhà nước. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hoà Hưng, thành phố Long Xuyên. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Tại xã Mỹ Hòa Hưng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hồ Thị Giá (tổ 10, ấp Mỹ An 2) - gia đình có công với cách mạng. Đến thăm, kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh các lực lượng vũ trang đã làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc mọi diễn biến tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra khủng bố, bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ, sĩ quan chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ chiến sĩ, sĩ quan chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Có thể bạn quan tâm