Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quân khu 9
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Sau khi nghe Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2016 và tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng nhận thấy, năm 2016, tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự linh hoạt, sáng tạo và đổi mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân khu 9 đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững chủ quyền, biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Nhan Sáng -TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các cán bộ lãnh đạo, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: Nhan Sáng -TTXVN

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã thực hiện tốt việc thăm và tặng quà Tết cho các đơn vị, địa phương trên tuyến biên giới, biển, đảo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; triển khai nghiêm túc chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán; bảo đảm chế độ cho bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm theo kế hoạch. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lám việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi lám việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 9 tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra, nhất là trên các vùng biển, đảo, biên giới; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, bảo vệ vững chắc từng tấc đất, vùng trời của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Có thể bạn quan tâm