Ứng cử viên Tổng thống Pháp Le Pen thăm Nga

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Le Pen thăm Nga

Trong một thông cáo, Điện Kremlin cho biết trong cuộc gặp, Tổng thống Putin đã khẳng định Nga sẵn sàng giữ liên lạc với đại diện của tất cả các lực lượng chính trị, những lãnh đạo đương thời cũng như các đại diện đối lập, nhấn mạnh đây là thông lệ thông thường. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng khẳng định đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Putin và bà Le Pen đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Nga hiện có liên lạc với nhiều chính trị gia nước ngoài, những người đang và sẽ tham gia vào đời sống chính trị tương lai cũng như các quá trình bầu cử.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen (trái) - Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) - đang thăm thủ đô Moskva. AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tiếp ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen (trái) - Chủ tịch đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) - đang thăm thủ đô Moskva. AFP/TTXVN

Lãnh đạo đảng Mặt trận Dân tộc, ứng cử viên Tổng thống pháp, bà Marine Le Pen đến thăm Nga theo lời mời của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đuma quốc gia (Hạ viện) Nga, điều phối viên nhóm nghị sĩ quan hệ với Quốc hội Pháp, ông Leonid Slusky.

Bà Le Pen đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đuma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin và tham dự phiên họp của Ủy ban đối ngoại Đuma quốc gia Nga. Phát biểu tại Ủy ban đối ngoại Đuma quốc gia Nga, bà Le Pen bày tỏ ủng hộ việc duy trì các quan hệ Pháp - Nga ở cấp cao nhất. Bà Le Pen cho rằng Nga và Pháp cần hợp tác đối phó với những thách thức chung, trong đó có chủ nghĩa cực đoan hồi giáo. 

Có thể bạn quan tâm