Thổ Nhĩ Kỳ - Nga nhất trí nỗ lực chung chống khủng bố ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ - Nga nhất trí nỗ lực chung chống khủng bố ở Syria

Đây là quan điểm được hai nhà lãnh đạo đưa ra trong cuộc điện đàm mới đây. Cũng trong cuộc thảo luận, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc cần chiến đấu chống lại "tất cả các nhóm khủng bố" tại Syria, trong đó có tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Theo đó, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình Syria và nhất trí về tầm quan trọng của những nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố. Bên cạnh đó, Tổng thống Erdogan cũng đã thông báo cho ông Putin về các chiến dịch hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria. 

Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 1/12/2014. EPA/ TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 1/12/2014. EPA/ TTXVN

* Liên quan tới tình hình chiến sự ở  Syria, đã có khoảng 5.000 người Syria bắt đầu sơ tán khỏi thị trấn Daraya, ngoại ô thủ đô Damascus. Đây là đợt sơ tán đầu tiên của thỏa thuận giữa quân đội Syria và lực lượng nổi dậy về việc sơ tán toàn bộ người dân và tay súng nổi dậy ra khỏi thị trấn bị bao vây suốt 4 năm qua này. Khoảng 6 chiếc xe buýt chở theo các tay súng nổi dậy Syria và gia đình đã rời khỏi thị trấn Daraya, đi hộ tống là đoàn xe cứu thương và phương tiện khác của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ. Theo một nguồn tin quân sự, khoảng 300 tay súng Syria cùng gia đình sẽ được sơ tán khỏi Daraya trong ngày đầu tiên thực thi thỏa thuận.

Đoàn xe của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ và binh sĩ Chính phủ Syria chuẩn bị cho việc sơ tán người dân khỏi thị trấn Daraya ngày 26/8. AFP/ TTXVN
 Đoàn xe của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ và binh sĩ Chính phủ Syria chuẩn bị cho việc sơ tán người dân khỏi thị trấn Daraya ngày 26/8. AFP/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm