Nhật Bản, Nga đối thoại “2+2” về an ninh khu vực và tranh chấp lãnh thổ

Nhật Bản, Nga đối thoại “2+2” về an ninh khu vực và tranh chấp lãnh thổ
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (phải) tại cuộc đối thoại ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20/3. EPA/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (phải) tại cuộc đối thoại ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20/3. EPA/TTXVN

Giới chức hai bên cho biết đối thoại cũng sẽ tập trung vào sự phối hợp giữa hai nước trong việc đối phó với các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa tiến hành thử tên lửa đạn đạo hôm 6/3, bất chấp các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong khuôn khổ đối thoại, các quan chức Nhật Bản dự kiến đề cập nhu cầu thúc đẩy quan hệ với Nga trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, bao gồm mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc và cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ 5, trái) và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 4, phải) tại cuộc đối thoại ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20/3. EPA/TTXVN
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (thứ 5, trái) và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida (thứ 4, phải) tại cuộc đối thoại ở Tokyo, Nhật Bản ngày 20/3. EPA/TTXVN

Có thể bạn quan tâm