Nga có thể sử dụng căn cứ quân sự của Iran

Nga có thể sử dụng căn cứ quân sự của Iran
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga, ngày 27/3. AFP/TTXVN
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani (phải) tại cuộc gặp ở Moskva, Nga, ngày 27/3. AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 27/3, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã tới Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga. Hiện Nga và Iran đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến tại Syria với nỗ lực bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn giữa quân Chính phủ và các nhóm vũ trang đối lập cũng như làm trung gian cho các cuộc hòa đàm ở Astana (Kazakhstan). Theo kế hoạch, Nga sẽ xây dựng 9 trong tổng số 20 lò phản ứng hạt nhân của Iran trong vài năm tới, đồng thời sẽ đóng vai trò như một đối tác lâu dài của Iran, với dự án cung cấp cho Tehran hệ thống phòng thủ S-300. 

 

Có thể bạn quan tâm