Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN + 3

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN + 3
Các quan chức tham dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN
Các quan chức tham dự hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đánh giá sự hợp tác của ASEAN + 3 kể từ khi được thành lập từ năm 1997; đồng thời khẳng định trong thời gian qua, ASEAN + 3 đã đạt những tiến triển quan trọng trên nhiều lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và an ninh lương thực. Hội nghị hoan nghênh việc đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM); Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO); Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á (ABMI); Cơ cấu đầu tư đảm bảo tín dụng (CGIF), khẳng định các cơ cấu này đã liên tục được tăng cường giúp đảm bảo cho mạng lưới an toàn tài chính khu vực nhằm đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế khu vực. Các Bộ trưởng vui mừng nhận thấy an ninh lương thực tiếp tục được đảm bảo thông qua việc thực hiện Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp (APTERR). 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN tại hội nghị.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và Tổng Thư ký ASEAN tại hội nghị. 

Các Bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của Cơ chế ASEAN + 3 trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, khuyến khích các giới chức liên quan tiếp tục thực hiện Kế hoạch Công tác 2013-2017 và các khuyến nghị của Nhóm Tầm nhìn Đông Á II (EAVG II) nhằm nâng hợp tác của ASEAN + 3 lên một tầm cao mới. Các Bộ trưởng cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến của Lào về Dự thảo Tuyên bố ASEAN + 3 về Thúc đẩy Phát triển bền vững sẽ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 sẽ được tổ chức tại Lào vào tháng 9 tới.

Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN + 3. Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN
Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN + 3. Ảnh: Phạm Kiên- TTXVN

-

Có thể bạn quan tâm