Hội Nhà báo Việt Nam tập huấn về công tác kiểm tra năm 2014

     Ngày 4/12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra năm 2014” với sự tham dự của đại diện các Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc Trung ương; Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

     Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Thời gian qua, đã có những khởi động tích cực trong công tác kiểm tra, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Công tác kiểm tra hàng năm đã có sự chuyển biến và ngày càng đi vào nền nếp. Tuy nhiên, tại một số tổ chức Hội, công tác kiểm tra còn thụ động, không thực hiện việc kiểm tra định kỳ mà chỉ kiểm tra những vấn đề phát sinh. Chính vì vậy, việc tổ chức hội nghị lần này nhằm đánh giá kết quả hoạt động, thực trạng và đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong thời gian tới. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: An Đăng – TTXVN)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: An Đăng – TTXVN)

     Báo cáo về thực trạng công tác kiểm tra ở các cấp Hội hiện nay, bà Hà Kim Chi, Trưởng Ban Kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Hoạt động kiểm tra của Hội ngày càng được đẩy mạnh, có nội dung và hiệu quả hơn theo hướng chủ động, định kỳ và tự kiểm tra. Trong đó, Ban Kiểm tra Trung ương Hội đã xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức kiểm tra định kỳ các Liên Chi hội và Chi hội trực thuộc Trung ương, Hội Nhà báo tỉnh, thành phố về việc thực hiện Điều lệ Hội và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của Ban chấp hành. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ quyền tác nghiệp, bảo vệ hội viên, xử lý đơn thư khiếu nại, khiếu kiện được quan tâm, không để tồn đọng, xảy ra khiếu kiện kéo dài. Vì vậy, trong năm 2014, lượng đơn thư đã giảm 48% so với năm 2013, góp phần ổn định, củng cố và xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. 

Có thể bạn quan tâm