Xã căn cứ kháng chiến Gia Hòa 2, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới

Xã căn cứ kháng chiến Gia Hòa 2, tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Gia Hòa 2. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Phan Văn Sáu trao Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Gia Hòa 2. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Gia Hòa 2 là xã vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến trước đây. Xã là một trong 28 địa phương được chọn làm điểm chỉ đạo của tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Trước khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã còn chậm phát triển. Cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, hệ thống điện chưa được đầu tư đúng mức. Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên 20%...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã cùng các ban, đoàn thể đã tổ chức quán triệt trong Đảng bộ và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động tổng nguồn lực được gần 130 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 8 tỷ đồng. Xã quan tâm đầu tư nhiều công trình như cầu, đường, trường, trạm y tế, điện.

UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Đảng bộ, chính quyền xã Gia Hòa 2 xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống nhân dân, từ đó tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các mô hình sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm hộ nghèo ở địa phương. Kết quả, đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới. Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đời sống người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,4%. Hệ thống điện - đường, cầu - trường học - trạm y tế và kênh mương nội đồng được đầu tư cứng hóa, kiên cố hóa. Thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 37,1 triệu đồng/người/năm.

Tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện, hiện, tỉnh Sóc Trăng có 23 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, xã Gia Hòa 2 là một điển hình để nhân rộng, rút kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Sóc Trăng. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Hòa 2 cần coi trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững hơn; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa. Xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân giữ vững tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng bước tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Gia Hòa 2. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Tỉnh ủy Sóc Trăng tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách xã Gia Hòa 2. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở xã Gia Hòa 2. Tỉnh ủy Sóc Trăng, UBND huyện Mỹ Xuyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng tặng nhiều phần quà, trao hai căn nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh nghèo vượt khó và khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ở xã Gia Hòa 2.
Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm