Tiền Giang hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản

Tiền Giang hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản
Nông dân Huỳnh Văn Sẵn (Tiền Giang) làm giàu nhờ vườn sầu riêng chuyên canh. Ảnh: Minh Trí-TTXVN
Nông dân Huỳnh Văn Sẵn (Tiền Giang) làm giàu nhờ vườn sầu riêng chuyên canh. Ảnh: Minh Trí-TTXVN
Ông Lê Minh Khánh cho biết, thực hiện định hướng trên, tỉnh hình thành vùng chuyên canh dứa trên Đồng Tháp Mười có diện tích lên đến 15.400 ha, vùng chuyên canh sầu riêng tại các huyện vùng ngập lũ phía Tây trên 9.000 ha, vùng trồng thanh long tại huyện Chợ Gạo và các địa bàn lân cận trên 5.000 ha, vùng trồng nhãn chuyên canh 4.800 ha, xoài 4.600 ha, bưởi 4.000 ha. Tỉnh cũng được cấp chỉ dẫn địa lý cho một số loại trái cây đặc sản có lợi thế cạnh tranh của địa phương gồm: sầu riêng Ngũ Hiệp, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, thanh long Chợ Gạo… Nhờ được chuyển giao kỹ thuật, nông dân vùng chuyên canh đã nắm bắt những biện pháp thâm canh tiên tiến và ứng dụng có hiệu quả trong quá trình sản xuất như: bón phân cân đối, điều tiết nước…để điều khiển cây cho thu hoạch rải vụ, tránh được tình trạng “trúng mùa, mất giá”, giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua khảo sát, hầu hết các cây trồng đặc sản nhờ vậy cho lợi nhuận cao hơn hẳn sản xuất trong điều kiện bình thường. Ví dụ như: thanh long, sầu riêng, bười da xanh....đạt lợi nhuận 300 – 400 triệu đồng/ha/năm trở lên. Nhờ vào phát huy tiềm năng và thế mạnh kinh tế vườn, hầu hết nông dân đều dựng cơ nghiệp vững bền. Những năm tới, Tiền Giang tiếp tục thực hiện giải pháp tích cực nhằm phát huy tiềm năng vùng trồng cây ăn quả đặc sản để có đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế, đổi mới diện mạo nông thôn theo hướng hiện đại. Theo ông Lê Minh Khánh, tỉnh chú ý vận động nông dân liên kết hình thành tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất theo tiêu chí VietGAP, GlobalGAP đồng thời gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết đầu ra ổn định theo mô hình chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm khẳng định thương hiệu các loại trái cây đặc sản của tỉnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu đồng thời có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia, đầu tư vào phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng năng lực quản lý, điều hành và khả năng kinh doanh, tìm kiếm, giải quyết đầu ra của trái cây Tiền Giang, nhất là thị trường xuất khẩu.
Minh Trí 

Có thể bạn quan tâm