Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thu Hà- nữ Trung tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thu Hà- nữ Trung tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam
Trung tướng Lê Thu Hà (áo trắng, bên phải) cùng các đồng nghiệp khám và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Trung tướng Lê Thu Hà (áo trắng, bên phải) cùng các đồng nghiệp khám và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Học xong cấp ba, chị thi vào Học viện Quân y, chuyên ngành bác sĩ nội trú và trở thành một trong những học viên xuất sắc được ở lại trường. Sau 10 năm công tác tại Học viện, chị được cử đi nghiên cứu sinh tại Bungari sau khi đạt điểm thủ khoa. Năm 1996, bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ y khoa và về nước công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho đến nay. Với tình yêu nghề, say mê nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật vào khám và điều trị cho bệnh nhân, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt thành công trong chuyên ngành Thận - Khớp, mang lại cuộc sống cho nhiều người bệnh, được đồng nghiệp kính trọng, tin yêu. Hơn 30 năm trong nghề, chị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong hàm Trung tướng (nữ Trung tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam); Trung ương Hội PNVN tặng Danh hiệu ''Phụ nữ sáng tạo'' cùng nhiều phần thưởng cao quí khác. T

Có thể bạn quan tâm