Người phụ nữ với chuỗi công trình nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin

Người phụ nữ với chuỗi công trình nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin

Trong số đó, tiêu biểu nhất là chuỗi công trình nghiên cứu xử lý đất ô nhiễm chất diệt cỏ/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại các điểm nóng Đà Nẵng và Biên Hòa bằng công nghệ phân hủy sinh học đã được thực hiện trong 10 năm, với kết quả đã được đánh giá tích cực ở các cấp khác nhau, trong nước và quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Thị Cẩm Hà, hướng dẫn các nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Phương Hoa- TTXVN
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Thị Cẩm Hà, hướng dẫn các nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Phương Hoa- TTXVN

Hiện nay, chưa có một công bố nào trên thế giới về khử độc đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin có hiệu quả bằng công nghệ sinh học và thực hiện ở hiện trường qui mô lớn như ở Việt Nam. Với những thành tích to lớn đóng góp cho khoa học, PGS.TS Đặng Thị Cẩm Hà đã được nhận giải nhất Giải thưởng VIFOTEC năm 2001; Bằng khen của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường (năm 2001); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do đạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (năm 2005); Huy chương vàng và bạc “Các nhà sáng chế phụ nữ quốc tế” tổ chức tại Hàn Quốc (2012)...Trong dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2016 sắp tới, chị vinh dự được nhận Giải thưởng Kovalevskaia năm 2015.

 

Có thể bạn quan tâm