Má A Nủ, một thanh niên người Mông sáng tạo

Má A Nủ, một thanh niên người Mông sáng tạo
Sinh  ra  và  lớn  lên  ở  núi  rừng,  anh  gắn  bó, thân thuộc với từng gốc cây, ngọn cỏ. Với lợi thế đó, anh cùng một số người bạn tổ chức nghiên cứu,  thử  nghiệm  sản  xuất  tinh  dầu  từ  những loài thảo dược quý. Năm 2013, anh gom góp được chút vốn rồi huy động bạnbè, người thân cùng làm. Năm 2014, HTX thu lãi trên 300 triệu đồng; sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, doanh thu tăng dần… 
 
Anh Má A Nủ đã sản xuất thành công các sản phẩm mới từ tinh dầu dược liệu như: xà phòng tắm, dầu gội, dung dịch tắm...
Anh Má A Nủ đã sản xuất thành công các sản phẩm mới từ tinh dầu dược liệu như: xà phòng tắm, dầu gội, dung dịch tắm...

Từ  nguồn  dược  liệu  phong  phú,  cộng  thêm các  bài  thuốc  cổ  truyền  của  người  Mông,  Dao tại Sa Pa, anh đã sản xuất thành công các sản phẩm mới từ tinh dầu dược liệu như: xà phòng tắm, dầu gội, dung dịch tắm, ngâm…, biến chúng thành những sản phẩm du lịch được du khách trong và ngoài nước ưa thích.

Để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất, anh Má A Nủ đã trồng gần 20 ha dược liệu
Để đảm bảo đủ nguyên liệu sản xuất, anh Má A Nủ đã trồng gần 20 ha dược liệu
Nhiều mẻ thảo dược nấu xong không dùng được nhưng anh Má A Nủ vẫn không nản chí, quyết tâm làm lại
Nhiều mẻ thảo dược nấu xong không dùng được nhưng anh Má A Nủ vẫn không nản chí, quyết tâm làm lại
Một số sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ tự nhiên, được trưng bày ở điểm du lịch Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa
Một số sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ tự nhiên, được trưng bày ở điểm du lịch Cát Cát, xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa
Anh Má A Nủ (bên phải) bên lò luyện tinh dầu
Anh Má A Nủ (bên phải) bên lò luyện tinh dầu
Báo in, tháng 7/2016

Có thể bạn quan tâm