Long An, Nghệ An: Vinh danh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Long An, Nghệ An: Vinh danh nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhận bằng khen của UBND tỉnh Long An. Ảnh: Bùi Như Trường Giang-TTXVN
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhận bằng khen của UBND tỉnh Long An. Ảnh: Bùi Như Trường Giang-TTXVN

Giai đoạn này, toàn tỉnh Long An có gần 390.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 54% số hộ đăng ký. Riêng trong năm 2016, số hộ bình xét nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp gần 82.000 hộ, trong đó đề nghị Trung ương công nhận 129 hộ. Đặc biệt, trong số này có 45 hộ có lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh, doanh trên 1 tỷ đồng/năm, hơn 650 hộ có lợi nhuận từ 0,5 đến 1 tỷ đồng/năm và có hơn 2.400 hộ có lợi nhuận từ 300 đến 500 triệu đồng/năm…/

Các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Long An giao lưu tại buổi vinh danh. Ảnh: Bùi Như Trường Giang-TTXVN
Các điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Long An giao lưu tại buổi vinh danh. Ảnh: Bùi Như Trường Giang-TTXVN

* Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ X. Tại hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen vinh danh 130 hộ nông dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững" giai đoạn 2012 - 2016.

Trao Bằng khen cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN
Trao Bằng khen cho các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Có thể bạn quan tâm