Bến Tre đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới

Bến Tre đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Trí-TTXVN
 Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Công Trí-TTXVN
Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre, đến nay toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí của chuẩn nông thôn mới, 59 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 51 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Từ đầu năm 2018 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 683 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó ngân sách nhà nước chiếm 58,2%, còn lại là nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp và nhân dân. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Đạo thay mặt đoàn công tác đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Bến Tre. Ông Đạo cho rằng, từ thực tế đi khảo sát cho thấy, bộ mặt nông thôn mới của tỉnh được xây dựng khá chỉn chu, rất khác biệt so với những địa phương chưa đạt chuẩn; nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân nông thôn tại các địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.
Đoàn kiểm tra tham quan mô hình trồng dưa lưới tại ấp Bình An, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Công Trí-TTXVN
 Đoàn kiểm tra tham quan mô hình trồng dưa lưới tại ấp Bình An, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm. Ảnh: Công Trí-TTXVN
Trung tướng Nguyễn Văn Đạo cũng đánh giá cao công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhất là công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân địa phương. Thời gian tới, tỉnh không ngừng nâng cao nhận thức của người dân về chung tay xây dựng nông thôn mới. Bến Tre phấn đấu đến năm 2020 có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, đối với việc xây dựng nông thôn mới, phương châm của tỉnh là không "chạy" theo thành tích, xây dựng nông thôn mới phải thực chất, nhất là 4 tiêu chí mà tỉnh đã xác định phải đạt như: thu nhập, giao thông, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng và an ninh. Hiện tỉnh đã và đang có nhiều chương trình, kế hoạch để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thật sự có hiệu quả trên địa bàn tỉnh như: Chương trình khởi nghiệp, thoát nghèo; đề án số 3333 của UBND tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn từ nay đến năm 2020.
Công Trí

Có thể bạn quan tâm