Những phong tục có một không hai của các nước trên thế giới

Những phong tục có một không hai của các nước trên thế giới

Tại Đan Mạch, nếu đến sinh nhật năm 25 tuổi mà bạn vẫn còn độc thân thì mọi người sẽ thực hiện phong tục oái ăm đó là ném bột quế vào người bạn. Đến năm 30 tuổi mà bạn vẫn còn cô đơn lẻ bóng thì mọi người sẽ dùng hạt tiêu thay vì bột quế ném kín từ đầu đến chân.
 

Phong tục độc đáo này của Đan Mạch nhằm cầu chúc và nhắc nhở những người độc thân mau chóng tìm được bạn đời.
 

Mỗi năm vào tuần đầu tiên của tháng 12, hàng trăm trẻ sơ sinh sẽ bị ném từ trên ngôi đền Sri Santeswar ở Indi, Karnataka, Ấn Độ, ở độ cao hơn 15m và bên dưới có người đỡ đứa trẻ.
 

Đây là nghi lễ khá kinh dị mà người Hindu và đạo Hồi thực hiện.

Phong tục cắt cụt ngón tay ở đảo New Guinea, Indonesia vô cùng kinh dị. Đây là một trong những phong tục rùng rợn nhất thế giới.

Người Dani ở đây thường cắt cụt ngón tay và chôn chúng cùng với xác chết khi một người trong bộ tộc qua đời, vợ hoặc chồng của người đó qua đời.
 

Tại Scotland, cô dâu và chú rể thường bị bôi bẩn khắp người, mọi người có thể ném, tung, rưới lên người họ lòng đỏ, lòng trắng trứng gà, nước sốt, mật đường, lông vịt… Sau đó, cô dâu chú rể sẽ phải diễu hành quanh khu vực mình đang ở.
 

Phong tục truyền thống này được cho là để xua đuổi tà ma đồng thời giúp cặp vợ chồng mới cưới gắn bó và cùng nhau đối mặt với gian khổ cũng như vượt qua thử thách trong cuộc hôn nhân mới bắt đầu.
 

Tại Indonesia, người Tidong có tục lệ oái ăm đó là cấm cô dâu và chú rể tắm rửa, đi vệ sinh và không ra khỏi nhà trong vòng 72 giờ sau ngày cưới chính thức.
 

Họ tin rằng, nếu không thực hiện điều cấm kỵ này thì sẽ gặp nhiều xui xẻo như hôn nhân đổ vỡ, con chết sớm hay vợ hoặc chồng sẽ phản bội. Do đó, các cặp đôi mới cưới thường hạn chế ăn uống.

Theo congnghe.vn

Có thể bạn quan tâm