Những chuẩn mực về văn hóa của các nước trên thế giới

Những chuẩn mực về văn hóa của các nước trên thế giới

1. Ấn Độ

  • Người Ấn Độ gật đầu khi họ muốn nói từ chối, và lắc đầu khi muốn nói đồng ý/có.
  • Ấn Độ là nước có rất nhiều đền chùa nổi tiếng, nơi đây được người dân vô cùng tôn kính chính vì vậy khi bạn vào bất cứ ngôi đền nào điều đầu tiên và bắt buộc đó chính là cởi giầy.
  • Đến với Ấn Độ bạn rất khó để tìm được một nhà vệ sinh công cộng. Chính điều này khiến cho việc những người đàn ông "tiểu bậy" nơi công cộng đã diễn ra tràn lan, phổ biến như thể đó là một việc hết sức bình thường. Đây là một thói quen xấu, không những ảnh hưởng tới môi trường mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người dân.
  • Ở Ấn Độ bạn không được phép tùy tiện đụng chạm vào người khác.
  • Khi bạn muốn xuống xe bus, hãy kéo chiếc dây thừng được căng trên xe, chiếc chuông báo cạnh lái xe sẽ rung và kêu lên.
  • Cuối bữa ăn, tuyệt đối không nên cảm ơn chủ nhà, người Ấn Độ coi đó là một sự sòng phẳng cũng tức là bạn đang sỉ nhục họ.
  • Khi đi ăn, bạn tuyệt đối không được gọi thịt bò.

2. Nhật Bản

  • Người Nhật Bản thường tắm chung một bồn tắm mà không cần thay nước. Nhưng trước khi tắm bồn, bạn phải chắc chắn cơ thể bạn đã được vệ sinh sạch sẽ trước đó.
  • Người Nhật trả hóa đơn trước khi bắt đầu ăn.
  • Nhai trong khi ăn phở hoặc mỳ là thói quen đặc trưng của người Nhật vì họ cho rằng đây là cách có thể giúp họ thưởng thức hết hương vị của món ăn đó.
  • Ở Nhật không có thùng rác trên đường. Nhưng ý thức của người dân rất cao, họ cho rác vào túi và mang về nhà hoặc cơ quan để bỏ vào thùng rác.
  • Người lớn tuổi, hoặc có chức vụ cao nhất sẽ điều hành cuộc đàm phán. Những thành viên khác không được nói nhiều quá, làm như vậy sẽ bị coi là bất kính.
  • Tránh nói “không”. Người Nhật thường thường nói “vâng” để thể hiện mình hiểu ý đối phương đang nói, cho dù họ hoàn toàn phản đối đi chăng nữa.
  • Nếu tặng quà phải bọc thật cẩn thận. Giá trị món quà không quan trọng bằng tâm ý được thể hiện.
  • Luôn để tiền trong phong bì, không để lộ ra ngoài.
  • Không bao giờ được tự rót đồ uống mà phải để người khác rót hộ.

3. Thái Lan

  • Với người Thái Lan, đầu được xem là bộ phận linh thiêng nhất trên cơ thể, vì vậy bạn không được phép xoa đầu hay chạm vào đầu người khác.
  • Chiếc nĩa chỉ được sử dụng để đặt thức ăn lên trên cái thìa. Người Thái không dùng nĩa để cho thức ăn vào miệng.
  • Ở Thái nhiều người không biết nấu ăn, thậm chí có gia đình không có nhà bếp.

4. Ai Cập

  • Bàn tay trái tượng trưng cho điều xấu, vì vậy bạn hãy dùng bàn tay phải để bắt tay hoặc đưa một thứ gì đó cho người Ai Cập.
  • Ở Ai Cập bạn có thể thoải mái ôm hôn người khác ở nơi công cộng mà chẳng sợ ai đánh giá hay cấm đoán. Nhưng có một điều kiện, đó là bạn và người đó phải cùng giới tính.
  • Đừng giơ tay hay vẫy tay trong khi nói chuyện, bởi bàn tay còn ám chỉ những người xúi quẩy ở đất nước này.

5. Nước Nga

  • Ở Nga có rất nhiều người mê tín, và bạn đừng bao giờ huýt sáo ở đây, đây là một hành động được cho là gọi hồn người chết (huýt sáo nếu bị phát hiện có thể bạn sẽ bị phạt tiền đó).
  • Đừng ăn ở nhà trước khi đến nhà ai đó chơi. Bởi ở Nga, chủ nhà thường nấu rất nhiều đồ ăn và chờ khách tới dùng bữa.
  • Một nụ cười có thể là phép lịch sự ở nước khác, nhưng ở Nga thì chưa hẳn đâu nhé.
Theo quantrimang.com

Có thể bạn quan tâm