Người Ấn Độ làm đèn dầu đất nung đón lễ hội ánh sáng Diwali

Người Ấn Độ làm đèn dầu đất nung đón lễ hội ánh sáng Diwali
Người dân Ấn Độ náo nức chuẩn bị cho lễ hội Diwali. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân Ấn Độ náo nức chuẩn bị cho lễ hội Diwali. Ảnh: THX/ TTXVN

Được tổ chức vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 hàng năm và thường kéo dài trong 5 ngày, lễ hội ánh sáng Diwali là một trong những lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người Hindu.

Với ý nghĩa xua đuổi quỷ dữ, mang ánh sáng đến với mọi người, vào ngày lễ này, người dân sẽ thắp đèn dầu bấc vải (gọi là dipa) trên các con phố và đốt pháo hoa vào buổi tối.
 
Người dân làm đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân làm đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân làm đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân làm đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân hoàn thiện những chiếc đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân hoàn thiện những chiếc đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali. Ảnh: THX/ TTXVN

Người dân hoàn thiện những chiếc đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN
Người dân hoàn thiện những chiếc đèn dầu đất nung chuẩn bị cho lễ hội Diwali tại Bangalore, Ấn Độ. Ảnh: THX/ TTXVN

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm