Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chống ngập nước trong mùa mưa

Thành phố Hồ Chí Minh: Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chống ngập nước trong mùa mưa
Nhận định về tình hình ngập nước trong mùa mưa năm 2018, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, địa bàn thành phố xảy ra 22 trận mưa, vũ lượng trung bình từ 60 mm đến 119 mm và trải rộng hầu hết ở 24 quận, huyện. Trong đó 4 trận mưa vào các ngày 7, 8, 19 và 20/5 đã gây ngập từ 1 – 32 tuyến đường. Đặc biệt, cơn mưa ngày 19/5 có vũ lượng 119 mm, gây ngập sâu 10 tuyến đường, thời gian rút nước từ 30 phút đến 3 giờ, một số tuyến đường sau 5 giờ vẫn còn ngập do vũ lượng vượt thiết kế của hệ thống thoát nước (tối đa là 95,5 mm).
Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 19/5/2018. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
 Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 19/5/2018. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
 
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, hiện các tuyến đường ngập nước có hệ thống thoát nước nhỏ, xuống cấp và đang trong giai đoạn đề xuất đầu tư. Tình trạng xả rác bừa bãi xảy ra nhiều nên khi mưa lớn, áp lực nước cao, cuốn rác gây tắc nghẽn cống. Mục tiêu quy hoạch vùng lõi cần phải có 6.000 km cống, tuy nhiên hiện nay chỉ đạt khoảng 3.000 km.

Trên địa bàn thành phố còn 22 vị trí ảnh hưởng nặng nề khi mưa lớn do thi công dự án, 62 vị trí kênh, rạch, 84 tuyến cống, 76 vị trí hầm ga và 50 cửa xả bị lấn chiếm làm vấn đề ngập nước trong mùa mưa trở nên trầm trọng hơn.
 
Phó Chủ tịch thành phố Trần Vĩnh Tuyến cho rằng: Để giải quyết vấn đề ngập nước trên địa bàn thành phố, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố phải đi sâu vào các giải pháp căn cơ, trong đó, chú trọng đến công tác chống ngập theo từng địa hình cụ thể. Cần đẩy mạnh các giải pháp nạo vét kênh, rạch, sớm xử lý dứt điểm các vị trí cống, cửa xả bị lấn chiếm. Bên cạnh đó, các quận, huyện trên địa bàn thành phố cần thực hiện đồng bộ các dự án chống ngập tại địa phương.
 
Nhằm giải quyết vấn đề ngập nước do mưa, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nạo vét hơn 300 km lòng cống thoát nước; duy tu, nạo vét 10 tuyến kênh, rạch và cửa xả; sửa chữa 886 hầm ga, thay 368 cống bị xuống cấp.

Trung tâm cũng đã kiểm tra, bảo trì 27 trạm bơm với 56 máy bơm có công suất từ 168 m3/giờ đến 64.000 m3/giờ nhằm bơm chống ngập khi có mưa lớn kết hợp triều cường, vận hành 1.077 van ngăn triều tại các cửa xả và 5 cống kiểm soát triều lớn nhằm tăng khả năng trữ nước khi xuất hiện mưa, kết hợp vận hành các bơm đã được đầu tư tại các cụm cống kiểm soát triều, tận dụng những trạm bơm nước thải có khả năng hỗ trợ thoát nước trong thời gian xảy ra mưa.
 
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết: Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố đã bố trí lực lượng ứng cứu đối với những vị trí xảy ra ngập nặng, đồng thời sẵn sàng thông tin với các đơn vị liên quan thuộc Sở Giao thông Vận tải, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về tình hình ngập để có phương án điều tiết, ứng cứu phù hợp.

Trung tâm cũng đang triển khai thực hiện 59 hạng mục công trình cấp bách như đấu nối, mở thêm hướng thoát nước mới, cải tạo một số đoạn cống bị hư hỏng làm thu hẹp dòng chảy nhằm tăng khả năng thoát nước cho hệ thống cống góp phần giảm ngập trên các tuyến đường./.
  Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm