Người dân Lai Châu gắn quyền lợi với rừng

Người dân Lai Châu gắn quyền lợi với rừng
Phát huy tinh thần chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát và bảo vệ rừng, gắn quyền lợi của người dân với rừng, nhiều thôn, bản trong tỉnh Lai Châu đã thành lập các Tổ chuyên trách bảo vệ và Phát triển rừng. 
Bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường có 94 hộ dân tộc Mông đã làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Người dân Lai Châu gắn quyền lợi với rừng ảnh 1
Tỉnh Lai Châu hiện có trên 68.600 chủ rừng được nhận tiền từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích khoảng 422.000 ha rừng cần bảo vệ
Năm 2012, người dân trong bản đã thống nhất thành lập Tổ chuyên trách bảo vệ và Phát triển rừng. Trong tổ lại chia thành 5 tổ nhỏ để thay nhau canh gác rừng.

Người dân Lai Châu gắn quyền lợi với rừng ảnh 2
Các tổ chuyên trách luân phiên đi tuần tra rừng 
Anh Hàng A Tính, bản Chu Va 12 cho rằng, nhờ phân công cụ thể công việc cho từng Tổ bảo vệ rừng mà 3 năm gần đây, bản Chu Va 12 không xảy ra cháy rừng.

Người dân Lai Châu gắn quyền lợi với rừng ảnh 3
Những năm gần đây, tỉnh Lai Châu đã tăng cường tuyên truyền cho đồng bào để họ hiểu rõ hơn lợi ích của việc giữ rừng 
Ông Nguyễn Trọng Lịch, Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu cho biết, với trên 990 Tổ chuyên trách bảo vệ và Phát triển rừng tại hầu hết các bản, qua từng năm, số vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt...
Nguyễn Duy
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm