Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 15 thành công tốt đẹp

Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 15 thành công tốt đẹp

Tổng thống Cộng hòa Senegal, Macky Sall (bên phải) và Tổng thư ký Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế Abdou Diouf đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự Lễ khai mạc
Tổng thống Cộng hòa Senegal, Macky Sall (bên phải) và Tổng thư ký Tổ chức Pháp ngữ Quốc tế Abdou Diouf đón Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự Lễ khai mạc
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại hội nghị
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại hội nghị

Đặc biệt, lần đầu tiên, các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ các nước Pháp ngữ đã đề cập đến vấn đề Biển Đông, bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình Biển Đông trong thời gian qua, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982; hoan nghênh các nỗ lực nhằm duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và tự do, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp song phương Tổng thống Mauritius, Rajkesmur Purryag.
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp song phương Tổng thống Mauritius, Rajkesmur Purryag.
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp xúc song phương với ông Mehdi Jomaa, Thủ tướng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Tunisia
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp xúc song phương với ông Mehdi Jomaa, Thủ tướng Chính phủ lâm thời Cộng hòa Tunisia

    Hội nghị đã bầu bà Michaëlle Jean (Mi-sa-en Giăng) làm  Tổng Thư ký mới của Pháp ngữ thay ông Adbou Diouf (Áp-đu Đi-úp) hết nhiệm kỳ; kết nạp Mexico, Costa Rica và Kosovo làm quan sát viên, nâng tổng số thành viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ lên 80. Hội nghị cũng quyết định tổ chức Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 vào năm 2016 tại Madagasca.
      Là đại diện duy nhất của châu Á-Thái Bình Dương, phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao vai trò của phụ nữ và thanh niên trong việc bảo vệ hòa bình, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội; nêu bật kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và những đóng góp của phụ nữ và thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay; đồng thời bày tỏ quan ngại trước tình hình an ninh, chính trị thế giới ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là các điểm nóng, xung đột, khủng hoảng, tranh chấp gia tăng và các thách thức toàn cầu như khủng bố, biến đổi khí hậu, đói nghèo, dịch bệnh…; kêu gọi Cộng đồng Pháp ngữ tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh các nỗ lực chung nhằm ứng phó với những thách thức này. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng, xung đột cần và hoàn toàn có thể được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên tinh thần đối thoại và hợp tác; cảm ơn và đề nghị Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục ủng hộ quan điểm của các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam giải quyết các tranh chấp, trong đó có tranh chấp ở Biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Ai Cập Ibrahim Mahlab

     Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Senegal, Tổng thống Cameroon, Tổng thống Mauritius, Hoàng thân Monaco, Thủ tướng Ai Cập, Thủ tướng lâm thời Tunisia, Bộ trưởng Ngoại giao Haiti và Tổng Thư ký Pháp ngữ để trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, trao đổi về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong thời gian tham dự Hội nghị, Đoàn Việt Nam đã đến thăm "Làng Pháp ngữ" và gian hàng trưng bày của Việt Nam do Tập đoàn Bưu chính và Viễn thông Việt Nam (VNPT) chuẩn bị./.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doa thăm "Làng Pháp ngữ" và gian hàng trưng bày của Việt Nam
 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doa  thăm "Làng Pháp ngữ" và gian hàng trưng bày của Việt Nam

Có thể bạn quan tâm