Thủ tướng tiếp Giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, chào mừng Giáo sư Thomas Vallely thăm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn có nhu cầu hợp tác tăng cường giáo dục với Hoa Kỳ, quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới, trong bối cảnh triển khai ba đột phá để phát triển nhanh, bền vững, trong đó có việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giáo sư Thomas Vallely, Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Ảnh:Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giáo sư Thomas Vallely, Đại học Harvard (Hoa Kỳ). Ảnh:Thống Nhất-TTXVN

 Về vấn đề Trường Đại học Fullbright Việt Nam, Thủ tướng cho rằng, hai bên đã nỗ lực giải quyết căn bản về thủ tục pháp lý của Trường; Việt Nam ủng hộ tự chủ của đại học theo thông lệ quốc tế. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị, hai bên cần nỗ lực, dồn sức để xây dựng cơ sở vật trường xứng tầm; những giáo sư, giảng viên của trường phải là những người xuất sắc, tầm cỡ quốc tế, đưa cơ sở này trong tương lai sẽ trở thành trường đại học kiểu mẫu ở Việt Nam, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực, hỗ trợ để trường đi vào hoạt động. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Giáo sư Thomas Vallely và các đại biểu. Ảnh:Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Giáo sư Thomas Vallely và các đại biểu. Ảnh:Thống Nhất-TTXVN

Về phần mình, Giáo sư Thomas Vallely nêu rõ, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ vật chất để xây dựng Fullbright Việt Nam, do đó ông mong Chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực về cơ chế chính sách. Phía Hoa Kỳ đang tập trung thiết lập cơ chế quản trị, bộ máy Fullbright Việt Nam theo mô hình hiện đại nhất như thiết lập mô hình về tài chính để huy động nguồn lực, thiết kế và xây dựng cơ sở vật chất phù hợp mô hình quản trị của Trường. Ông cũng mong muốn xây dựng và phát triển Fullbright Việt Nam trở thành trường đại học hàng đầu ở khu vực cũng như thế giới. 
 

Có thể bạn quan tâm