Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thanh Hóa cần có các giải pháp phát triển phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thanh Hóa cần có các giải pháp phát triển phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước

Đánh giá các điều kiện lợi thế lợi thế đặc biệt của Thanh Hóa như "một Việt Nam thu nhỏ", Thủ tướng lưu ý tỉnh cần tập trung xây dựng các chủ trương, giải pháp phát triển phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước; khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng to lớn của tỉnh nhà. 

Sáng 26/9/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Sáng 26/9/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Đặt vấn đề phát triển địa phương trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác quy hoạch; chú trọng lựa chọn các ngành, khu vực, lĩnh vực ưu tiên phát triển; xã hội hóa mạnh mẽ mọi nguồn lực, thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh đến công tác hoàn thiện nguồn nhân lực chất lượng, hiệu quả, tinh gọn; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và các Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Thanh Hóa cần tìm ra những mô hình kinh tế phù hợp, cải thiện hiệu quả đầu tư và năng suất lao động song song với giữ gìn môi trường sống, xây dựng nền hành chính liêm chính, kiến tạo, nâng cao tinh thần phục vụ doanh nghiệp và nhân dân. 

Chiều 26/9/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Chiều 26/9/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2016. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN 

Mong muốn Thanh Hóa thực hiện tốt và hiệu quả hơn công tác quy hoạch phát triển đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức dưới bình quân cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa trong phát triển kinh tế-xã hội cần làm tốt nhiệm vụ chống tiêu cực, tham nhũng, tránh tình trạng “sân trước, sân sau”; giữ gìn tốt môi trường biển, sông, đảm bảo đời sống người dân trên địa bàn.

 

Có thể bạn quan tâm