Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 3
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 cho biết, thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nắm chắc tình hình vùng trời, biên giới, biển, đảo và nội địa quân khu. Toàn Quân khu tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu đã tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở xã phường trong sạch, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Vui mừng đến thăm Quân Khu 3 – đơn vị trọng yếu cửa ngõ Đông Bắc Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giá cao những thành tích Quân khu đã đạt được trong thời gian qua, nhất là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, tạo môi trường ổn định để các địa phương phát triển kinh tế, ổn định xã hội... Thủ tướng biểu dương tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, vì nhân dân phục vụ của các lực lượng vũ trang Quân khu. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc Phòng. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Thông tin với tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 3 về tình hình chính trị, an ninh, kinh tế - xã hội và đề cập đến yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ Quốc phòng an ninh của đất nước, Thủ tướng mong muốn lực lượng vũ trang Quân khu 3 nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. 

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 3 trụ cột xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là: kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngại của đất nước, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là cơ sở nền tảng cho công tác đối ngoại và là điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhấn mạnh truyền thống anh hùng, bất khuất, mưu trí dũng cảm của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm, chăm lo cho Quân đội để đảm bảo thực thi tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ. 
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

* Chiều cùng ngày,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khởi công tòa tháp 45 tầng thuộc Khu đô thị Vinhomes Riva City - Hải Phòng do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Với chiều cao 148m, đây là công trình cao nhất vùng duyên hải Bắc Bộ tính tới thời điểm hiện tại và sẽ là biểu tượng đô thị hiện đại Hải Phòng trong tương lai. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Có thể bạn quan tâm